Học dạy con

Không học vì bằng cấp, chứng chỉ, cũng không theo “phong trào” như rất nhiều khóa học đang phổ biến hiện nay, song các lớp học dạy con đang được các bậc phụ huynh quan tâm và ghi danh ngày càng nhiều.

0

Lớp học dạy con tại Trung tâm Thành Công và Hạnh Phúc.

Một vòng qua những địa chỉ thường xuyên tổ chức các khóa học, các buổi nói chuyện chuyên đề về giáo dục con cái như Nhà văn hóa Phụ nữ TP.HCM, Trung tâm Thành công và Hạnh phúc (SHTC), Công ty ứng dụng tâm lý Hồn Việt... mới thấy các lớp học dạy con không hề “thua kém” các lớp học đang “hot” hiện nay như CEO, MBA, quản trị kinh doanh...về số lượng học viên.

Thạc sĩ Nguyễn Thị Tâm, Giám đốc Công ty ứng dụng tâm lý Hồn Việt cho biết: “Trong các khóa học do Hồn Việt tổ chức, học dạy con chiếm đến 40% học viên”.

Chị Mai Chi, Công ty SHTC cũng cho biết: “SHTC đã phối hợp với Công ty d’Oz International (Singapore) tổ chức 6 chương trình hội thảo, diễn thuyết dành cho các bậc phụ huynh về việc giáo dục con cái.

Chương trình đầu tiên chỉ có hơn 20 người tham dự, nhưng những chương trình sau có đến hơn 200 người, trong đó hơn 80% là doanh nhân. Điều này cho thấy học dạy con là khóa học rất hữu ích”.

Chị Lê Hải Yến, Giám đốc Công ty Sophy quan niệm: “Việc chăm sóc và dạy dỗ con cái là việc rất quan trọng, hơn cả công việc kinh doanh, vì con cái là tương lai, là hạnh phúc của gia đình, nếu cứ dấn thân vào thương trường mà không dành thời gian bên con, chăm sóc, dạy dỗ con, rất dễ mất con, hệ lụy rất lớn và khôn lường...”.

Đi học dạy con, nhiều ông bố bà mẹ mới phát hiện hóa ra lâu nay mình dạy con không đúng cách và có nhiều thiếu sót, kể cả là sai lầm.

Họ đúc kết: “Giáo dục con là một trách nhiệm rất lớn, một công việc hết sức khó khăn và cũng là một nghệ thuật, nhưng từ trước đến nay, hầu hết chúng ta đều giáo dục con theo kinh nghiệm của bố mẹ, ông bà ngày xưa hoặc dựa vào sự kỳ vọng và trải nghiệm chủ quan của mình, giáo dục con theo kiểu “áp đặt, độc tài”, nghĩa là dùng quyền làm cha mẹ để bắt con phục tùng. Khi con không vâng lời thì la mắng nặng lời hoặc dùng roi vọt. Có người lại nuông chiều con hết mực, kể cả đáp ứng những đòi hỏi vô lý”.

Thạc sĩ Nguyễn Thị Tâm phân tích: “ Nếu dạy con theo kiểu nuông chiều, trẻ sẽ lớn lên như một “ông vua” trong gia đình, sẽ làm bất cứ gì chúng muốn bất chấp hậu quả và rất ích kỷ, chỉ nhận mà không cho, không biết chia sẻ, và không tương hợp được với người khác.

Nếu cha mẹ dạy con theo kiểu độc tài, con sẽ bị dồn nén, phản ứng bướng bỉnh. Kiểu dạy con này sẽ làm con mất tự tin, không sáng tạo, không tự lập, hay nói dối, nhút nhát và sẽ khó thành công khi ra đời”.

Cũng theo chị Tâm, dạy con theo cách tôn trọng có thể coi là phương pháp hiệu quả nhất. Nó giúp trẻ phát triển nhân cách toàn diện, sẽ rất tự tin, phát huy tính độc lập và thiết lập mối quan hệ với người khác cực kỳ tốt.

Học lớp dạy con, những ông bố bà mẹ được làm quen với khái niệm “đối thoại, lắng nghe”; biết khám phá nhu cầu và chẩn đoán hành vi sai lệch của con; biết kỹ năng gia tăng hành vi tích cực, giảm thiểu hành vi tiêu cực ở con; biết vận dụng các học thuyết tâm lý giáo dục trong bài giảng để hình thành phương pháp giáo dục con hiện đại, hiệu quả; phát huy tối đa tiềm năng sáng tạo, sự tự tin, tính độc lập của con.

Chị Hạnh Loan, tiểu thương bán vải chợ An Đông cho biết: “Đi học dạy con, tôi mới biết con trẻ rất cần tình yêu thương, dạy dỗ của cha mẹ, nhất là trong khoảng “thời gian vàng” từ lúc tuổi ấu thơ cho đến dậy thì.

Thời gian cha mẹ ở bên con có thể uốn nắn, dạy dỗ cho con các giá trị sống, phát triển nhân cách... Tôi đã biết dành nhiều thời gian cho con hơn, viết thư cho con để động viên, tâm sự với con như những người bạn”.

Chỉ sau 6 buổi học, anh Lê Viết Thắng, chủ một cửa hàng đồ gỗ ở đường Ngô Gia Tự hồ hởi chia sẻ: “Thay vì mắng con, cho con vài roi vì không chăm chỉ học tập như trước, bây giờ tôi đã biết cách khuyến khích con tôi bằng cách khen: Con trai ba giỏi lắm, thông minh lắm, đâu con tính giùm ba bài toán này thử, hoặc dịch cho ba vài từ tiếng Anh này... Nghe tôi nói, cháu xăng xái vào bàn học và tra từ điển, chẳng bao lâu cháu đã có thói quen tự học tốt”.

Tại các chương trình hội thảo của SHTC, các bậc phụ huynh còn được khuyến khích mang con cùng tham dự. Chương trình được tổ chức theo hướng tương tác trực tiếp giữa phụ huynh và con em của họ thông qua những trò chơi, các bài test... Bố mẹ cùng con cái chơi các trò chơi, cùng xem phim, nghe nhạc, kể chuyện và làm trắc nghiệm đo lường mức độ thấu hiểu con cái của các bậc phụ huynh thông qua các hoạt động mang tính giáo dục cao.

Theo thạc sĩ tâm lý Hoàng Minh Tố Nga, giảng viên của chương trình dạy con tại Công ty Hồn Việt: “Muốn dạy con tốt thì trước hết, cha mẹ phải gần gũi, chia sẻ và dành thời gian nhiều hơn cho con. Cha mẹ hãy là người bạn lớn của con”.

LỮ Ý NHI
 

Lữ Ý Nhi
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]