Hướng Dẫn Cách Làm Bánh Mì Kẹp Kim Chi Xúc Xích Ngon

15.6
Bánh mì là một món ăn phổ biến ở Việt Nam và hầu hết các nước trên thế giới. Ngoài những loại bánh mì như bánh mì kẹp thịt nguội, bánh mì kẹp trứng, bánh mì kẹp pate hay bơ đường thì bánh mì kẹp kim chi xúc xích thơm ngon, lạ miệng chắc chắn sẽ đem lại cho bạn trải nghiệm mới mẻ về hương vị. Món bánh mì kẹp kim chi, xúc xích có nguồn gốc từ ẩm thực hàn quốc. Hẳn những ai là tín đồ của xứ sở kim chi sẽ không bào giờ bỏ qua món ăn thơm ngon hấp dẫn này. Không chỉ giới thiệu những món ăn của nền ẩm thực Việt mà Webnauan luôn muốn mang đến cho các bạn những cái nhìn mới mẻ về nền ẩm thực quốc tế để học hỏi và nâng cao tầm hiểu biết. Còn bây giờ thì các bạn cùng Webnauan vào bếp trổ tài làm món bánh mì kẹp kim chi xúc xích để bạn bè và người thân thưởng thức nhé.
Nguyên liệu:
- 4 bánh mì
- 4 xúc xích
- Kim chi vừa đủ, xắt nhỏ
- ¼ củ hành tây xắt nhỏ
- 5-10ml dầu ăn
- 1 nhúm đường
- Xà lách
- Pho mát cheddar
- Mù tạt (nếu thích)

Cách làm:

Bước 1:
 Dùng dao khía vài đường trên bề mặt xúc xích.
 


Làm nóng chảo nướng ở nhiệt độ trung bình. Sau đó giảm nhiệt, thêm ít dầu thực vật vào rồi cho xúc xích lên chiên cho đến khi vỏ chín giòn. Cho xúc xích ra giấy thấm dầu.
 


Bước 2:
 Cho bánh mì và nướng qua, rồi dùng dao rạch một đường ở giữ chiếc bánh.
 


Bước 3:
 Cho kim chi vào chảo xào trong vài phút. Thêm chút đường vào đảo đều. Tắt bếp. Thêm hành tây thái nhỏ vào kim chi, trộn đều. Hành tây sẽ tự chín một chút nhờ trộn vào kim chi nóng.
 

 


Bước 4:
 Chuẩn bị ăn, nhét xà lách, hỗn hợp kim chi hành tây, xúc xích vào bên trong mỗi chiếc bánh. Bóp ít mù tạt, rắc pho mát cheddar lên trên để bánh mì nhìn thơm ngon và hấp dẫn hơn.
 


Giờ bạn chỉ việc thưởng thức bánh mì kẹp kim chi, xúc xích thôi.
 


Webnauan hy vọng món bánh mì kẹp kim chi xúc xích sẽ mang lại bữa ăn thơm ngon hấp dẫn.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]