Issawa: An Giang hiện là môi trường tốt nhất

Bốn mùa bóng, chơi cho 3 CLB khác nhau ở V-League và giải hạng nhất quốc gia, Issawa Sing Tong trở thành cầu thủ Thái Lan thay đổi đội bóng nhiều nhất. Trước trận gặp lại đội bóng cũ Đồng Nai ở vòng 4, thần tượng mới của các CĐV An Giang trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo NLĐ.

15.5874
. Phóng viên: Đang thi đấu rất thành công tại giải chuyên nghiệp dưới màu áo Bình Định, rồi lại thanh lý hợp đồng sớm và chuyển về đá cho một đội hạng nhất là Đồng Nai, bây giờ lại là An Giang, nhiều người cho rằng anh thay đổi đội chỉ vì tiền? - Issawa: Tôi là một cầu thủ chuyên nghiệp nên luôn muốn phát triển mình ở những nơi có môi trường tốt nhất. Riêng việc tôi rời Bình Định vì lúc ấy tôi có lý do gia đình. Khi mùa bóng 2006 sắp kết thúc, ban lãnh đạo đội An Giang đã có những động thái tích cực mời tôi về thi đấu. Sau khi xem xét và nhận thấy có thể phát huy khả năng chơi bóng của mình tại đây, tôi đã đồng ý. Còn lương bổng cũng chỉ là một trong những điều giúp tôi cảm thấy thoải mái tại đây. Nhưng cho phép tôi xin được giữ bí mật mức lương của mình. . Vậy nếu có đội chuyên nghiệp nào đó mời Issawa trong thời điểm hiện nay, anh suy nghĩ như thế nào? - Là cầu thủ, ai cũng muốn được thi đấu tại giải cao nhất. Nhưng dù thi đấu ở bất kỳ giải nào, cầu thủ đó đều phải cống hiến hết sức mình. Do vậy, tôi luôn sẵn sàng cho mọi lời đề nghị nhưng trước mắt sẽ chơi hết mình cho An Giang. . Trước trận gặp lại đội bóng cũ Đồng Nai, anh có cảm thấy lo lắng? - Dĩ nhiên là tôi không thể nào quên tình cảm đội Đồng Nai dành cho tôi, nhưng là cầu thủ chuyên nghiệp, vào trận là tôi chơi hết mình cho đội bóng hiện tại. . Anh được đánh giá là có khởi đầu khá thành công cùng An Giang và Sadka tái hòa nhập rất tốt ở Hoàng Anh Gia Lai. Nhưng anh có thể lý giải tại sao những cầu thủ tấn công như Thonglao hay trước đây là Chaiman lại thi đấu không mấy thành công tại VN? - Riêng Thonglao, hãy cho cậu ta thời gian. Còn các cầu thủ tấn công Thái Lan thường thi đấu không thành công bởi bóng đá VN hiện tại vẫn còn nặng tính phòng thủ, chưa thông thoáng trong các pha tấn công. Do vậy, những cầu thủ ở những vị trí phòng ngự như tôi hoặc Sadka có nhiều cơ hội thi thố hơn. Nhưng theo tôi, trong thời gian tới, bóng đá VN sẽ có sự thay đổi lớn lao trong tư duy chiến thuật. . Thế còn ý định trở lại đội tuyển Thái Lan? - Khoác áo tuyển quốc gia luôn là vinh dự, nên bất kỳ khi nào ban huấn luyện cần, tôi sẵn sàng trở lại.
Nóng ở đáy và đỉnh Chiều nay, 24-3, vòng 4 Giải Bóng đá hạng nhất quốc gia Cúp Alphanam/Fuji 2007 sẽ diễn ra với tâm điểm là cuộc đọ sức giữa cựu binh V-League Vạn Hoa Hải Phòng với tân binh đang dẫn đầu bảng - Thành Nghĩa Quảng Ngãi và cuộc chiến tránh vị trí chót bảng giữa Đá Mỹ Nghệ Sài Gòn với Tiền Giang – hai đội cùng 1 điểm sau 3 trận. Trận đấu ở sân Lạch Tray sẽ là thử thách lớn đầu tiên của thầy trò HLV Hà Vương Ngầu Nại phía đội khách bởi chủ nhà vừa thay HLV và quyết trở lại sân chơi chuyên nghiệp sau mùa này. Ông cho biết sẽ chơi phòng ngự phản công để bảo toàn chuỗi bất bại của mình, bởi mục tiêu trước mắt của đội là trụ hạng. Trận đấu này sẽ được VTV3 dự kiến truyền hình trực tiếp vào lúc 16 giờ.

Các trận đấu còn lại: Quân khu 5 - Cement Vinakansai Ninh Bình, Than Quảng Ninh - Quảng Nam, Cần Thơ - Tây Ninh, Quân khu 4 - Thể Công Viettel.

Quang Liêm thực hiện
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]