Không có chuyện chuột ăn thực phẩm biến đổi gen bị ung thư

VOV.VN - GS Lê Huy Hàm khẳng định: Cây trồng biến đổi gen tạo ra không dễ và không rẻ, luật quốc tế hết sức nghiêm ngặt. Hiện ở VN mới chỉ có giống ngô.

15.5948

 

 PV: Một độc giả hỏi: Tôi thấy các nước phát triển người ta nghiên cứu trên chuột, các con chuột ăn phải thực phẩm biến đổi gen bị ung thư và chết sớm nên tôi rất hoang mang. Có lúc đọc báo thì thấy bảo Việt Nam chưa hề xuất hiện thực phẩm biến đổi gen, có báo lại viết rằng Việt Nam xuất hiện nhiều thực phẩm biến đổi gen không rõ là sản xuất trong nước hay nhập khẩu. Xin GS Lê Huy Hàm giải thích cho những thắc mắc của độc giả này?

GS Lê Huy Hàm: Độc giả này đã rất quan tâm đến lĩnh vực này. Thực tế trong năm 2013 có sự kiện nhà khoa học Pháp phát tán thông tin chuột ăn ngô biến đổi gen bị ung thư. Ngay sau đó, các nhà khoa học quan tâm đã liên lạc với nhà khoa học này nhưng không được cung cấp. Sau đó, các nhà khoa học đã khẳng định bác kết quả của nhà khoa học Pháp, đồng thời bày tỏ sự phẫn nộ về thông tin của nhà khoa học Pháp.

Cộng đồng chung châu Âu kết luận bài báo không có căn cứ và rút bài báo. Thông tin dạng này có rất nhiều và làm cộng đồng lo ngại. Từ lẽ đó, cần thiết có sự hợp tác để có thông tin chuẩn xác về cây trồng biến đổi gen. 

Cây trồng biến đổi gen tạo ra không dễ và không rẻ, luật quốc tế hết sức nghiêm ngặt về việc này, việc di chuyển đều phải thông báo. Hiện nay ở Việt Nam mới chỉ có giống ngô./.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]