Không nên để trẻ nhỏ tự đánh răng

Dạo này cô con gái 4 tuổi của chị rất thích thú với việc đánh răng và nhất định đòi mẹ cho tự đánh răng, không cần mẹ ngồi hướng dẫn và chải răng hộ nữa.

15.5953
 Nghĩ là mình tập cho con cũng đã lâu, nên chị Lan Anh đồng ý cho con tự đánh răng. Tuy nhiên, gần đây chị nhận thấy răng của con dường như vàng hơn và xuất hiện vài đốm đen li ti trên bề mặt răng.
 
Lời bàn:
Ngay cả khi trẻ có thích thú với việc tự đánh răng thì bạn cũng chưa nên để tự làm. Bạn có thể giám sát hoặc giúp chải răng vì trẻ chưa có ý thức để chủ động chải sạch răng và tay cũng chưa đủ khoẻ để chà sạch các mảng bám trên mặt răng.
 
Không ít các gia đình chủ quan, tin rằng con đã 4 - 5 tuổi, có thể tự đánh răng mỗi tối, nhưng lâu dần vẫn thấy răng có mảng bám, vàng ố và bắt đầu bị sâu.
 

Tốt nhất bạn chỉ nên để trẻ tự làm việc đó khi đã 6 tuổi. Nên nhớ hãy mua đúng loại bàn chải và kem đánh răng dành cho trẻ em để đảm bảo chắc chắn rằng lợi của bé không bị tổn thương.
 
Lúc đầu, chỉ nên sử dụng một ít kem và hướng dẫn trẻ không được nuốt kem, vì việc tiêu thụ nhiều chất fluor không chỉ gây hại cho sức khoẻ, mà còn ảnh hưởng đến chất lượng men răng của trẻ sau này.

AloBacsi.vn (Theo BS Nguyễn Văn Việt - Kiến thức)
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]