Quốc Thái không nên tự đánh bóng mình

Những nhận xét về thành quả lao động chân chính hãy để khán giả tự đánh giá, Quốc Thái không cần phải nói trước công chúng là mình tự hào với thành quả lao động chân chính. Hơn nữa, nếu chạy theo sự sành điệu sẽ làm anh chẳng giống ai.

15.5957

Người gửi: Phạm Mạnh Cường,
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Cảm nghĩ về bài viết phỏng vấn người mẫu Quốc Thái

Tôi thấy nhàm chán khi cứ phải nghe những lời nói "sáo rỗng", "trau chuốt" không cần thiết. Thực tình mà nói, đâu có dễ để sống "không chân chính". Mình sống như thế nào trước tiên bản thân mình hiểu hơn ai hết, sau đó là người thân, hàng xóm xung quanh. Không cần thiết phải lớn tiếng là "tôi lao động chân chính" nên tôi "tự hào".

Muốn thành công, trước tiên người diễn viên phải có tài năng, cộng thêm chút may mắn, sau đó phải không ngừng rèn luyện trau dồi kiến thức xã hội thì mới có cơ may có những "vai diễn để đời". Riêng tôi, thực tình mà nói Quốc Thái chưa có một vai diễn nào ấn tượng. Có chăng chỉ là sự xuất hiện nhiều trên phim truyền hình mà thôi.

Tôi không muốn đánh giá anh là người không có năng khiếu, nhưng kể cả trong lĩnh vực người mẫu hay phim trường thì anh thực sự chưa có gì nổi bật... nên cũng không cần thiết phải "sành điệu" như những người nổi tiếng hiện nay. Nếu anh mà chạy theo sự "sành điệu" của nhiều người nổi tiếng... thì chỉ làm anh chẳng giống ai mà thôi! Nên hãy "cứ tạm hài lòng" với cái xe Dream nhiều kỷ niệm của mình. Anh như thế nào hãy để chúng tôi - những khán giả - đánh giá thì tốt hơn.

 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]