Kích thích não bằng sóng điện giúp điều trị Parkinson

Tại Trường đại học Duke - bang Carolina - Mỹ, một thí nghiệm vừa được tiến hành mới đây bằng cách kích thích não của những con chuột bị mắc các triệu chứng của bệnh Parkinson đã giúp các nhà khoa học nước này phát hiện ra hướng điều trị mới đối với căn bệnh Parkinson.

15.6042

Trong một thí nghiệm của mình, TS. Nicolelis đã thử cho dòng điện tác động vào dây thần kinh tủy sống của chuột thí nghiệm và ông đã phát hiện ra rằng: cách làm này có thể làm ngừng chứng động kinh ở những con chuột. Kết quả nghiên cứu này đã được tiếp tục phát triển và được dùng để thử nghiệm đối với chứng Parkinson.

Đầu tiên, các nhà khoa học gắn vào phần xương sống giữa 2 xương chi trước của những con chuột bị bệnh một số điện cực nhỏ, sau đó tạo ra những luồng kích thích gây rùng mình cho những con chuột. Theo dõi sau đó cho thấy: hoạt động của những con chuột này trở nên nhanh nhẹn hơn, chúng bắt đầu đi lại, leo trèo và hoạt động một cách khỏe mạnh.

Trên con người, các nhà khoa học tác động bằng cách đưa sóng điện kích thích vào não theo hướng từ não xuống hệ thần kinh tủy sống. Kết quả là các triệu chứng của bệnh Parkinson đã giảm và bệnh nhân bắt đầu hoạt động nhanh nhẹn như bình thường. Theo các nhà khoa học, việc phát hiện ra phương pháp mới điều trị chứng bệnh này sẽ mang lại hy vọng cho rất nhiều người bệnh.

Lê Huy (Theo guardian.co.uk, 2009)

Theo Suckhoedoisong

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]