Làm sao để trở thành người phụ nữ đẹp nơi công sở

Những người phụ nữ tri thức làm việc tại công sở phải học cách thể hiện hình tượng của bản thân trong mọi hoàn cảnh, không chỉ dẹp cho mình mà còn vì hình tượng chung của doanh nghiệp. Muốn đạt được điều đó bạn cần chú ý chăm sóc về ngoại hình của mình. a.link-gift { display: block; margin-bottom: 10px; color: red; text-decoration: none; font-weight: normal; font-size: 14px; } a.link-gift:hover { text-decoration: underline; }

0
  • 1

    Kiểu tóc

    Có một câu nói rất thịnh hành hiện nay, đó là, muốn làm dáng phải làm từ “đầu”. Muốn trở thành một người đẹp trẻ trung, tháo vát, nhanh nhẹn, năng động thì kiểu tóc phải gọn gàng, sạch sẽ và hợp thời trang. Tuy nhiên kiểu tóc chạy theo thời trang phải áp dụng có chừng mực phù hợp với khuôn mặt, dáng người bạn, không nên “liều lĩnh” thử nghiệm những kiểu tóc kỳ quái hoặc hiếm thấy. Để làm nóng và mới bầu không khí làm việc căng thẳng, tẻ nhạt, đơn điệu nơi công sở, bạn có thể “biến tấu” kiểu tóc của mình bằng cách buộc, búi hoặc thả, đừng nên chung thuỷ mãi với một kiểu tóc, điều đó sẽ làm bạn “cũ” đi. Ngoài ra, bạn phải biết vận dụng các “trợ thủ đắc lực” của mái tóc như bờm, kẹp tóc, dầu giữ ẩm, kem dưỡng tóc để làm dáng cho mái tóc của bạn.

  • 2

    Trang điểm

    Trang điểm quá loè loẹt là điều tối kỵ tại nơi công sở. Bạn nên nhớ rằng trang điểm nơi công sở là để mang lại cảm giác tươi trẻ, tinh thần phấn chấn, làm tôn lên vẻ đẹp của làn da và thần thái của bạn chứ không phải trang điểm để… diễn xuất. Đường kẻ chỉ mắt không nên dùng nhũ màu, son không nên tô màu quá chói chang, càng không nên để son dính vào răng.

    Nếu dùng nước hoa bạn phải luôn ghi nhớ nguyên tắc: một chút thôi, vì nếu bạn dùng nước hoa quá nồng sẽ tác động đến tâm lý của đồng nghiệp, khiến cho bầu không  khí văn phòng hơi… ngột ngạt, bạn chỉ cần thoa một chút sau tai hoặc mạch cổ tay là được. Nếu người khác đứng cách xa bạn một mét mà vẫn ngửi thấy mù nước hoa của bạn thì chứng tỏ bạn dùng hơi nhiều.

    Một trong những thói quen của phụ nữ công sở là trang điểm một các công khai trong phòng làm việc, thậm chí có người ngồi trước mặt nhưng vẫn hồn nhiên lôi đồ trang điểm ra mà tô vẽ như chốn không người. Điều đó gây sự phản cảm cho đồng nghiệp. Tốt nhất là vào nhà vệ sinh, tất nhiên là không được… chiếm chỗ lâu quá.

  • 3

    Trang phục

    Bạn nên nhớ trang phục: tuân thủ nguyên tắc, không quá cứng nhắc, không quá rườm rà, không quá nhiều màu sắc cầu kỳ. Trang phục thích hợp nhất dành cho phụ nữ công sở vẫn là loại quần áo đơn giản, gọn gàng, tiện hoạt động. Đương nhiên, đơn giản, gọn gàng không có nghĩa là ngày nào cũng bắt buộc bạn phải mặc bộ vest nữ với váy bó và áo khoác khiến hình ảnh bản thân trở nên cứng nhắc và mạnh mẽ. Thực ra là phụ nữ công sở bạn có thể khiến những đường cong mềm mại và cảm giác nhanh nhẹn, năng động cùng đồng thời xuất hiện ở mình mà không triệt tiêu lẫn nhau. Kiểu dáng không nên quá rườm rà hoặc hở hang là được. Về màu sắc có thể tránh các lịa màu tối như, xám, đen mà chuyển sang màu sáng như, xanh nhọc, hồng, da cam, vàng nhạt,… để tăng thêm màu sắc cho văn phòng. Sơ mi váy ngắn vẫn là phù hợp nhất với phụ nữ công sở.

    Quần bò luôn được các bạn trẻ ưa chuộng vừa mang lại cảm giác khoẻ khoắn, thoải mái mà cũng rất gợi cảm nhưng lại không phù hợp với văn phòng công sở, đây là điều bạn cần chú ý.

  • 4

    Tư thế

    Đi dép lê đến văn phòng là điều đại kỵ trong lễ nghi ứng xử ở nơi công sở . Nếu loại giày xỏ ngón cần vệ sinh móng chân sạch sẽ.

    Khi ngồi xuống không vắt chân chữ ngũ, không rung đùi, cách ngồi đúng đắn nhất là hia đùi khép chặt song song nhau, hai chân để thẳng đứng hoặc đan chéo hơi nghiêng sang một bên.

    Luôn mỉm cười là biểu cảm quan trọng nhất, khi đi không được khom lưng cúi đầu, trông có vẻ mệt mỏi, uể oải mà nên ngẩng đầu nhìn thẳng, ưỡn ngực, thu bụng khi bước đi để toát lên sự tự tin.

    Ngoài ra, những chuyện nhỏ nhặt như nói chuyện điện thoại trong văn phòng cũng phải ý tứ, lúc làm nũng, lúc the thé, hoặc oang oang như nhà riêng của mình sẽ gây sự khó chịu với người xung quanh. Tư thế nói chuyện tốt nhất là đứng, hoặc ngồi thì thẳng lưng, nói rõ rang, mạch lạc.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]