Làm sao hết ế chồng ?

Cô tôi là công nhân đã 7 năm, 28 tuổi. Vì công việc hằng ngày lặp đi lặp lại, sáng đi làm, tối về (hôm nào tăng ca thì rất muộn) nên chẳng có thời gian để yêu đương. Đến nay cô vẫn chưa có mảnh tình vắt vai mà bề ngoài thì đã già trước tuổi.

0

Cô lo lắng, gia đình, bạn bè giục giã, hỏi han nhiều nên cô càng mặc cảm, đến mức Tết không dám về quê. Ông bà tôi nóng ruột quá, làm mối ở quê có anh bị câm nhưng tốt nết, khỏe mạnh nhưng cô không chịu. Vậy làm thế nào để cô tôi hết ế chồng?


Trần Đức Phú (Linh Trung, Thủ  Đức-TPHCM)

Chào bạn Phú,


Cô của bạn mới 28 tuổi, đâu có thể nói đã già. Hơn nữa, nếu làm việc trong môi trường khu công nghiệp thì rất đông người, có cả nam và nữ, cơ hội để gặp gỡ người khác phái khi đi làm cũng nhiều chứ chưa cần phải có thời gian rảnh rỗi để đi chơi. Đó là vì cô bạn chưa gặp được người phù hợp mà thôi.


Qua những thông tin bạn cung cấp, tôi thấy chính áp lực “phải lấy chồng” của gia đình khiến cô căng thẳng, lo lắng. Điều này khiến cô ấy bị ức chế, ngại kết bạn. Lấy nhau cũng phải có quá trình từ bạn bè rồi thành người yêu, thấy hợp nhau thì mới cưới. Vì thế, nếu cứ chăm chăm đợi quen người để lấy làm chồng ngay thì cô của bạn càng không thấy ai phù hợp. Vì thế, hãy khuyên cô mở lòng để cảm nhận tình cảm của mình, trước khi soi xem người nào đó liệu có cưới mình không.


Ngoài ra, bạn cần đả thông tư tưởng cho gia đình rằng việc gây sức ép, bắt cô kết hôn là không đúng. Mới có hỏi “lấy chồng chưa” mà đã không dám về quê, nếu gia đình ép lấy một anh câm cùng xã mà cô không có tình cảm thì ông bà của bạn còn mất luôn con, vì cô ấy có thể sẽ chẳng bao giờ  dám về nhà nữa.

Rau Thơm
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]