Lịch trình các việc cần làm ngày đón dâu

Trong ngày cưới, uyên ương sẽ phải trải qua 2 nghi thức cưới truyền thống là xin dâu và đón dâu.

0

Ảnh: S.P.

1. Lễ xin dâu

- Trước khi đón dâu, gia đình nhà trai cần cử 2 đại diện mang cơi trầu vào vào xin dâu tại nhà gái.

- Người đại diện của nhà trai thường là mẹ chú rể cùng một bác gái thân thiết của chú rể.

- Lễ vật cần thiết là trầu cau để bố mẹ cô dâu chấp nhận, mang lên thắp hương trên bàn thờ nhà gái.

- Lễ xin dâu thường diễn ra ngay trước khi đón dâu, trong cùng một ngày.

- Xin dâu xong, mọi chú rể phải trở về nhà trước, không được đón dâu. Đây là quy định phổ biến ở miền Bắc. Nhưng uyên ương cần hỏi kỹ về phong tục này.

Ảnh: T4W.

2. Lễ đón dâu

- Sau khi lễ xim dâu kết thúc, gia đình nhà trai sẽ tới xin đón cô dâu về.

- Đại diện nhà trai sẽ giới thiệu thành phần tham dự lễ đón dâu và phát biểu về mục đích của buổi lễ.

- Nhà gái phát biểu đáp lại và cho phép đón dâu.

- Sau khi 2 nhà thống nhất, chú rể sẽ được lên phòng đón cô dâu xuống chào họ hàng và mời nước mọi người.

- Nghi lễ không thể thiếu là thắp hương trên bàn thờ gia tiên của nhà gái. Với đám cưới miền nhà, nhà trai phải mang một đôi nến (đèn cầy) có hình long phụng để thắp trên bàn thờ nhà gái, còn nhà gái chịu trách nhiệm chuẩn bị chân nến. Các loại chân cắm và nến này đều phải có cùng kích cỡ với nhau. Đây là nghi thức quan trọng không thể quên.

- Hai gia đình có thể lì xì, tặng quà cho đôi uyên ương mới, sau đó cô dâu sẽ theo chú rể về nhà mới.

- Một số thành viên trong gia đình nhà gái cũng sẽ theo đoàn nhà trai đưa cô dâu về nhà mới. Theo tục lệ truyền thống, bố cô dâu sẽ là người đưa con gái về nhà chồng, mẹ đẻ không đưa dâu.

- Tại nhà trai, uyên ương cũng mời nước quan khách, họ hàng và thắp hương trên bàn thờ gia tiên.

- Nếu hai gia đình tổ chức tiệc cưới chung tại khách sạn, nhà hàng, sau khi lễ thành hôn kết thúc, cả hai sẽ cùng đến tiệc cưới. Nếu hai nhà tổ chức riêng, nhà gái sẽ cảm ơn và xin phép để đãi khách.

Linh Linh

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]