SME mentoring là một dự án phi lợi nhuận dưới sự bảo trợ của Đại Sứ Quán Hoa Kỳ, được xây dựng với mục tiêu tạo cơ hội cho các doanh nhân trẻ giao lưu và học hỏi thông qua hình thức cố vấn (mentoring). Đồng thời, dự án cũng mang đến cho cộng đồng doanh nhân trẻ một diễn đàn với nhiều mối quan hệ và cơ hội trải nghiệm mới trong bước đường lập nghiệp. Các nhà tư vấn của chương trình SME bao gồm những nhân vật tên tuổi như Giám Đốc – CT Tư Vấn & Đầu Tư Thiên An Nhấp Phan Đình Tuấn Anh, ông Hà Xuân Trừng Cố vấn về chính sách và phát triển kinh doanh cho Công ty Dược phẩm OPV Giảng viên trong chương trình Maastricht MBA (Hà Lan)...
Thông qua các hoạt động thiết thực của mình, dự án SME mong muốn tạo nên sự kết nối chặt chẽ giữa các doanh nhân thành đạt và các doanh nhân trẻ. Từ đó sẽ phát triển và đóng góp cho xã hội mạng lưới doanh nhân với vốn kiến thức giỏi, kỹ năng tốt và khả năng kết nối cao.Cụ thể:

Các cá nhân lãnh đạo thuộc nhóm/công ty khởi nghiệp (Mentee) được truyền cảm hứng, tiếp thu kinh nghiệm và trang bị kiến thức để giải quyết các vấn đề khó khăn hiện tại mà doanh nghiệp họ đang gặp phải và định hướng chiến lược phát triển vững mạnh trong dài hạn.

Xây dựng được một mạng lưới các cá nhân khởi nghiệp, các doanh nhân, chuyên gia giàu kinh nghiệm sẵn sàng hỗ trợ, chia sẻ và hợp tác để thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp cũng như tăng khả năng thành công cho các doanh nghiệp mới thành lập.

Ngoài ra, dự án SME cũng tạo nên một cộng đồng để nhóm doanh nhân thành đạt, học giả, cựu thành viên các chương trình Fulbright, Humphrey, International Visitor Leadership Program… gặp gỡ và chia sẻ kinh nghiệm, mang đến những đóng góp tích cực không chỉ cho cộng đồng doanh nhân nói riêng mà còn cho xã hội và nền kinh tế đất nước.

Các  hoat động của SME bao gồm các hội thảo chuyên đề do chính các thành viên trong ban cố vấn và khách mời của chương trình thực hiện. Chủ đề của các buổi hội thảo sẽ được chọn từ những vấn đề mà nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ (mentee) đang cần giúp đỡ.

Bên cạnh các hội thảo theo chủ đề, chương trình còn hỗ trợ các buổi gặp mặt Satus Coffee nhằm xây dựng mối quan hệ giữa các doanh nghiệp và tạo nên một cộng đồng các doanh nghiệp đoàn kết, tương hỗ lẫn nhau.

Điểm đặc biệt của dự án SME

-  Doanh nhân trẻ đóng vai trò chủ động: chủ động khám phá, chủ động chia sẻ, chủ động tìm hiểu và đi tìm câu trả lời dưới sự hỗ trợ từ các cố vấn giàu kinh nghiệm và các doanh nhân trẻ khác.

-  Kết nối với các doanh nhân thành đạt và xây dựng cộng đồng khởi nghiệp trẻ.

-   Mục tiêu của quá trình cố vấn không phải chỉ để giải quyết vấn đề trong ngắn hạn mà còn phục vụ các mục tiêu lâu dài.

-  Việc cố vấn không chỉ giới hạn ở việc phát triển sự nghiệp mà còn cả phát triển cá nhân.
Về Matching Day: 
Đây là cơ hội lớn cho những doanh nghiệp vừa và nhỏ được tiếp xúc, trao đổi, học hỏi từ những chuyên gia cố vấn hàng đầu. Mục tiêu của Matching Day là để kết nối được các Mentor/Mentor phù hợp với nhau và với tiêu chí và của chương trình:
  • Mentoring 1:1 là hoạt động cố vấn dựa trên sự tin cậy, phù hợp về cá nhân giữa Mentor và Mentee.
  • Mentoring 1:1 tập trung vào hoạt động phát triển Năng lực và Phẩm chất cá nhân của Nhà Khởi Nghiệp để họ có thể quản lý quá trình khởi nghiệp, tối ưu tiềm năng, phát triển các kỹ năng cá nhân, cải thiện hiệu quả công việc.
  • Mentoring 1:1 không tập trung vào hoạt động tư vấn và giải quyết các vấn đề kinh doanh cụ thể của doanh nghiệp hoặc dự án. Tuy nhiên trong quá trình tham gia, Mentee sẽ vẫn có sự hỗ trợ cần thiết từ BTC và mạng lưới Cố vấn/ Chuyên gia của chương trình khi gặp những vấn đề có liên quan.
Hạn chót đăng ký Matching Day 15.5.2015, thông tin chi tiết xin xem tại http://smevietnam.org/
Nguyễn Long  (tổng hợp)