Nếu không muốn “bóc lịch” khi du lịch nước ngoài, đừng làm những điều này

15.5048

1. Giẫm lên tiền tại Thái Lan

Ai cũng biết, Thái Lan là quốc gia theo chế độ quân chủ lập hiến với người đứng đầu là Vua và hoàng gia. Chính bởi lẽ này mà hoàng tộc tại Thái Lan rất được người dân sùng bái, khắp nơi của đất nước này người dân đều xuất hiện hình ảnh đức vua đáng kính của họ. Đó là lí do vì sao, bất cứ hành động nào được xem là bất kính với hoàng gia đều là phạm pháp và có thể bị bắt giữ ngay lập tức.

Cụ thể hơn đó là hành động giẫm lên tiền, ngay cả khi hành vi này là vô tình thì cũng đã bị xem là phạm thượng. Còn nếu bạn cố tình giẫm lên tiền với hình ảnh đức vua ở trên đó thì rất có thể khiến bạn phải vào tù bóc lịch. Đối với những người không suy nghĩ mà xúc phạm tới hoàng tộc thì thậm chí có thể lãnh án tù lên tới 20 năm.

2. Làm chết bò tại Ấn Độ

Không giống như ở Việt Nam, bạn chỉ phải đền bù về tài chính nếu chẳng may đâm chế một con bò. Nhưng tại Ấn Độ, việc này dù có là vô tình cũng hoàn toàn được coi là hành động phạm pháp. Với những người giết mổ bò thì tội danh thậm chí còn bị xử phạt nặng hơn rất nhiều, khả năng cao là có thể bị tù chung thân. Bởi Ấn Độ là nơi có tôn giáo chính là Hindu, và bò là một linh vật cần được kính trọng.

3. Quên mang theo hộ chiếu hoặc thẻ ngoại kiều tại Nhật

Cũng như hộ chiếu, thẻ ngoại kiều tại một số quốc gia phát triển trên thế giới trong đó có Nhật Bản là một trong những loại giấy tờ lúc nào bạn cũng phải đem theo người mọi lúc, mọi nơi. Ngay cả khi đi ra ngoài mua một chút đồ ăn vặt thôi thì cũng cần phải cầm theo thẻ ngoại kiều; bởi đặc biệt ở Nhật Bản nếu không có giấy tờ này trong người bạn sẽ bị coi là “du khách nguy hiểm. Nhẹ thì sẽ tạm giữ trong khi chờ người đem giấy tờ tới, nặng thì tống giam tới gần tháng trời để xác minh nhân thân.

4. Ăn uống ở nơi công cộng tại các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất

  

Nếu bạn tới các đất nước này trong dịp lễ Ramadam thì việc ăn uống công khai ngoài đường bị cho là điều tuyệt đối cấm kị. Bởi trong dịp lễ này, các tín đồ đạo Hồi đều thực hiện nghiêm túc không ăn, không uống, không hút thuốc, không tình dục… nhưng chỉ áp dụng cho đến khi Mặt trời lặn. Hành động ăn uống công khai ngoài đường voà ban ngày bị xem là xúc phạm đối với tín đồ ngoan đạo trong thời gian này. Hậu quả phải gánh chịu đó là nếu bị bắt gặp, bạn sẽ bị phạt tiền hoặc bắt giam, nặng hơn là cả hai.

5. Mang kẹo cao su tại Singapore

Nổi tiếng là một quốc gia xanh – sạch – đẹp thế nên tại Singapore việc nhai kẹo cao su và bã kẹo cao su tại nơi công cộng đã bị cấm từ năm 1992. Người dân không được phép kinh doanh loại mặt hàng này, thậm chí việc nhập khẩu các loại kẹo cao su cũng bị cấm tuyệt đối.

Chính vì thế khi đến Singapore, mỗi du khách chỉ được mang theo 2 gói kẹo mỗi người. Nếu cố tình vi phạm, bạn có thể bị khép vào tội… buôn lậu kẹo cao su, với khung hình phạt lên tới 1 năm tù và phạt tiền $5.500 Sing (khoảng 90 triệu VNĐ). Tuyệt đối không được nhổ kẹo cao su ở nơi công cộng vì như thế sẽ bị cảnh sát đánh công khai để làm gương.

Theo Hạnh Ly/ Một thế giới

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]