Các con số thống kê cho thấy có tới 10 triệu thanh niên ở châu Âu có
nguy cơ
bị điếc vĩnh viễn do
nghe nhạc qua
thiết bị cầm tay trong thời gian dài với
cường độ
âm thanh cao.
Năm 2006, John Kiel Patterson, một chủ công ty thuộc tiểu bang Lousiana, Mỹ
đã đâm đơn kiện trước tòa án San Jose ở California để chống lại Apple, công ty
khổng lồ chuyên chế tạo các thiết bị nghe nhạc cầm tay iPod.
Patterson cùng nhiều người khác cho rằng
máy nghe nhạc iPod có thể đã tăng
cường độ âm thanh lên đến 115 decibel (dB) và thậm chí tới 125 dB đối với một số
loại nhạc.
Những mức âm thanh rất cao này có nguy cơ dẫn
tới những rối loạn
thính giác thường trực, thậm chí vĩnh viễn mất thính giác ở
những người sử dụng thiết bị trong thời gian dài.
Kể từ năm 2001 tới nay, hãng Apple đã bán được tới hơn 160 triệu thiết bị
nghe nhạc cầm tay này trên thế giới.
Những thiết bị này có kích
thước chỉ bằng một chiếc thẻ tín dụng dày, rất tiện dụng mang theo bên người và
người ta có thể cài thêm vào máy những thẻ nhạc có thiết bị đầu cuối. Máy nghe
nhạc cầm tay sử dụng một phần mềm để đọc các thẻ và phát nhạc.
Hiện nay, có khoảng từ 5 đến 10% trong số 50 đến 100 triệu công dân của
27 nước thành viên của Liên minh châu Âu (EU) có nguy cơ bị điếc vì nghe
nhạc quá to từ những thiết bị nghe nhạc cầm tay này.
Lo ngại về những mối đe dọa mới đến sức khỏe thính giác của các thanh thiếu niên
và của cả những người lớn tuổi, gây ra bởi việc nghe rất phổ biến những máy nhạc
cầm tay nhỏ xíu này, bà Meglena Kuneva, ủy viên châu Âu phụ trách những vấn đề
tiêu dùng đã yêu cầu tiến hành nghiên cứu khoa học về vấn đề này.
Kết quả nghiên cứu cho thấy, khoảng 5 giờ nghe mỗi tuần với mức âm thanh cực
đại sẽ làm người nghe phải chịu một
tiếng ồn rất cao, hơn cả tiếng ồn được cho
phép trong các nhà máy ồn ào nhất (80 dB trong 8 giờ mỗi ngày hay 48 giờ mỗi
tuần).
Thực tế, đa số những người sử dụng tỏ ra hài lòng với mức độ âm thanh trung bình
từ 75 đến 85 dB, nhưng 10% trong số những người nghe nhạc này, hoặc một thiểu số
lớn, thường hay để mức âm thanh tối đa.
Mặc dù điều lệ của Pháp đã buộc hãng Apple và các hãng cạnh tranh không được
để âm lượng vượt quá mức 100 dB, nhưng theo báo cáo, mức độ âm thanh này vẫn cao
hơn rất nhiều mức âm thanh gây ra bởi một chiếc máy bay phản lực khi cất cánh ở
gần đó. Chính sự tích lũy liều lượng hàng ngày trong khoảng 5 năm đã tạo ra mối
nguy hiểm cho thính giác./.