Nguyễn Rogerio “bệnh” gì?

(TT&VH) - Ngày Rogerio nhận quyết định nhập tịch, người Đà Nẵng mừng như mở cờ trong bụng. Quả là không ai ở Chi Lăng xứng đáng hơn Rogerio và bản thân cầu thủ có đôi chân vòng kiềng này cũng muốn gắn bó lâu dài với thành phố lớn nhất miền Trung. SHB.ĐN như hổ mọc thêm cánh với Nguyễn Rogerio, người đã và đang được biết đến như một tiền vệ trung tâm thuộc hàng hay nhất trong lịch sử V-League.

15.6041

Nhưng, niềm vui chẳng tày gang. Sau chức vô địch V-League 2009, giải đấu mà Rogerio bắt đầu ra sân với tư cách nội binh ở nửa sau lượt về, SHB.ĐN đã trắng tay trên mọi đấu trường trong năm sau đó. Mặc dù vậy, vị trí và vai trò của Nguyễn Rogerio là bất khả xâm phạm và không phải bàn cãi. Thế nên, rất nhiều người đã phải ngạc nhiên khi mùa giải này, Nguyễn Rogerio bất ngờ mất suất đá chính.

Rogerio được đánh giá là một trong những tiền vệ trung tâm hay nhất

V-League từ nhiều năm nay. Ảnh: VSI


Chắc chắn không phải vì sự xuất hiện của một tiền vệ trung tâm xuất sắc khác người bản địa, Nguyễn Minh Phương, bởi Rogerio và Phương chơi khác vị trí. Cũng không phải chấn thương cơ đùi dai dẳng của Nguyễn Rogerio chưa bình phục, như HLV của anh từng phát biểu. Nguyễn Rogerio cũng chẳng chấn thương cái… đầu như mấy ông “Tây” lởm mà lịch sử V-League tuổi 11 vẫn nhan nhản ra đấy. Thế thì vì cái gì?

Từ thông tin nội bộ của SHB.ĐN, Rogerio đang bị “đì” sau khi đề bạt của anh không được HLV Huỳnh Đức thông qua. Người ta cho rằng, Nguyễn Rogerio quá vô lý khi tự định giá 400.000 USD (tức khoảng 8 tỷ đồng, thua cả Phước Tứ, Quang Hải…) cho bản hợp đồng cống hiến suốt đời ở SHB.ĐN?! Và thế, lần đầu tiên kể từ năm 2003, tiền vệ người Brazil rơi vào thảm cảnh như hiện tại.

Khách quan mà nói, đó không phải những đòi hỏi quá đáng, mà một công thần như Nguyễn Rogerio xứng đáng với những dữ kiện như thế cho một bản hợp đồng cống hiến trọn đời (bao gồm cả công tác huấn luyện, tìm kiếm tài năng hay tạo các mối quan hệ cho CLB ở quê nhà Brazil…), sau khi giải nghệ. Ở Đà Nẵng, “Roge” (tên gọi thân mật của Nguyễn Rogerio) cũng luôn có chỗ đứng trong lòng đồng đội cũng như người hâm mộ.

Nhưng, SHB.ĐN thời Huỳnh Đức không có tiền lệ thỏa hiệp với cầu thủ: thuận thì sống, chống thì ra đi. Nhưng cũng có một sự thật khác mà SHB.ĐN cần biết rằng, nếu họ nhả Nguyễn Rogerio ra lúc này thì sẽ có không ít đội trải thảm đỏ mời anh về chứ không đùa!

CCKM

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]