Chữa bệnh với bài thuốc của cung đình triều Nguyễn

(Thethaovanhoa.vn) - Thừa Thiên - Huế là địa phương có nhiều lợi thế trong việc khám và chữa bệnh bằng y học cổ truyền, nhất là việc kế thừa và sử dụng các bài thuốc từ Thái y viện triều Nguyễn trước đây. Tỉnh phấn đấu xây dựng xã, phường, thị trấn đạt "Chuẩn quốc gia về y tế" và "Tiên tiến về y học cổ truyền".

15.587

Tại Thừa Thiên - Huế, bác sĩ chuyên khoa II Đặng Thị Mai Hoa cũng đã hoàn thành việc tuyển chọn, biên dịch 1.000 trang từ Hán Nôm ra tiếng Việt; thống kê, phân loại các bài thuốc và đề xuất hướng sử dụng theo 15 chuyên đề, trong đó có 10 chuyên đề sử dụng bài thuốc cung đình và 5 chuyên đề sản xuất đặc sản cung đình. 

Bốc thuốc tại Bệnh viện Y học cổ truyền Huế

Trên cơ sở kế thừa, phát huy các bài thuốc từ Thái y viện triều Nguyễn, tỉnh Thừa Thiên - Huế từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống y dược cổ truyền trong việc khám và chữa bệnh cho nhân dân. Bệnh viện chuyên khoa y học cổ truyền tỉnh Thừa Thiên - Huế hiện có 100 giường bệnh với cơ sở hạ tầng khang trang, đầy đủ các khoa phòng chức năng, đội ngũ y, bác sĩ vững về chuyên môn, kiến thức phục vụ khám, điều trị bệnh cho nhân dân địa phương. 

Tiến sĩ Nguyễn Nam Hùng - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết: Hệ thống khám và chữa bệnh bằng y học cổ truyền được hình thành từ tỉnh đến cơ sở. Hàng năm, việc sử dụng giường bệnh của hệ thống này luôn đạt bình quân từ 6.000 - 7.000 lượt người/năm, đạt từ 130-150% công suất; số bệnh nhân điều trị nội trú tăng hơn 21%/năm; số lượt người điều trị bằng châm cứu hàng năm đều tăng trên 50% so với năm trước… 

Bên cạnh đó, các cơ sở y học cổ truyền của các Hội Đông y, Hội Châm cứu, các cơ sở y học cổ truyền tư nhân cũng thu hút hàng trăm ngàn lượt người đến khám chữa bệnh và bốc thuốc. Điển hình là Trung tâm Ứng dụng - Kế thừa Tuệ Tĩnh Đường Liên Hoa. Tuệ Tĩnh Đường Liên Hoa hiện có gần 30 lương y, lương dược do sư thầy, lương y Thích Tuệ Tâm làm Trưởng ban điều hành, chuyên khám và chữa bệnh cho những bệnh nhân mắc các chứng bệnh như suy nhược thần kinh, cơ thể, các bệnh khớp, đau lưng, thần kinh tọa... 

Trung bình hàng năm, Tuệ Tĩnh Đường Liên Hoa khám phục vụ hơn 50.000 bệnh nhân, phần lớn là người nghèo. Bên cạnh đó, hàng năm, lương y Thích Tuệ Tâm còn tổ chức 8 - 10 đợt khám lưu động từ thiện, chữa bệnh cho người dân ở vùng sâu, vùng xa. Nhiều năm qua, Tuệ Tĩnh Đường Liên Hoa trở thành "bệnh viện" từ thiện, địa chỉ quen thuộc của người nghèo ở Huế và các vùng lân cận. 

Ngoài việc xây dựng các vườn thuốc nam chữa bệnh, trong đó có từ 40-60 cây thuốc theo danh mục của Bộ Y tế quy định, 100% cơ sở khám và chữa bệnh bằng y học cổ truyền trong tỉnh đều đã trang bị máy sắc thuốc tự động, máy xoa bóp cá nhân, máy điều trị tần phổ, đèn hồng ngoại, máy điện châm... Bên cạnh đó, 100% các trạm y tế xã, phường, thị trấn trong tỉnh đều có y sĩ y học cổ truyền chuyên trách làm việc (nằm trong trạm y tế) với đầy đủ các trang thiết bị như: Quầy thuốc đông dược, máy điện châm, đèn hồng ngoại...

Quốc Việt (TTXVN)

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]