Nhà giàu đổ bệnh?

GiadinhNet - Câu hỏi ấy đang bắt đầu được đặt ra, sau khi người ta nghe đâu đó thông tin hậu trường rằng HN.T&T còn nợ cầu thủ của mình tiền thưởng mùa giải 2011.

15.6
Sau màn "lật kèo" của tiền đạo Công Vinh, "cú phốt" này ít nhiều đã ảnh hưởng đến hình ảnh một đội bóng nhà giàu, tiêu tiền như nước của đội bóng Thủ đô.

Ở V-League, người ta đã quen với cảnh bầu Hiển hào sảng xuống sân thưởng miệng hàng trăm triệu hay thậm chí hàng tỷ cho mỗi trận thắng của HN.T&T. Nhờ cái tiếng chịu chơi và chịu chi ấy, đội bóng này mới trở thành điểm đến hấp dẫn của những ngôi sao danh tiếng nhất. Từng một thời, bầu Hiển quy tụ được về dưới trướng mình Công Vinh, Hồng Sơn... Đề ra mục tiêu chiêu mộ Guti, Deco, Van Nistelrooy... để làm nên một "Dream team". Bây giờ thì cái thời "vung tiền mua danh" ấy tưởng như đã trở thành quá vãng xa xôi đâu đó.

Sau khi để "vuột" tiền đạo ngôi sao Công Vinh trong cú "lật kèo" mà chính lãnh đạo CLB phải thốt lên cay đắng, HN.T&T lại tiếp tục bị cầu thủ mình kêu vì chuyện chậm thưởng. Cả khi ông chủ tịch CLB Nguyễn Quốc Hội đã lên tiếng bào chữa rằng: "Sẽ nhanh chóng giải quyết tồn đọng trước thời điểm mùa giải 2012 bắt đầu", thì cái cảm giác về một đội bóng nhà giàu phải co mình, dè xẻn tài chính ở HN.T&T đang hiện lên thật rõ ràng.

Nhiều chuyên gia nhận định rằng có hai cách để lý giải vấn đề đang xảy ra ở đội Á quân V-League. Thứ nhất, bầu Hiển gặp trục trặc trên thương trường. Thứ hai, HN.T&T đã qua thời kỳ đổ tiền như nước mua thành công nên cần phải cơ cấu lại hoạt động kinh tế của CLB để cân đối chi tiêu. Với cả hai cách lý giải này, thì người ta đều có thể quên đi hình ảnh của một đội bóng nhà giàu, vung tiền như nước ở HN.T&T. Có cảm giác, màn rút lui với phát biểu "doanh nghiệp không lãi 500 tỷ đồng/năm thì khó trụ nổi cùng bóng đá" của bầu Long trước ngày chuyển giao Hòa Phát đã có tác động sâu sắc đến bầu Hiển.

Ông chủ của HN.T&T có thể muốn tránh vết xe đổ này. Nhưng khi dừng lại, từ chối vung tiền theo xu thế chung (do chính ông từng góp phần tạo ra) của bóng đá Việt, liệu HN.T&T còn duy trì được sức cạnh tranh của mình? Hay chăng, trục trặc từ chuyện tiền thưởng sẽ khiến "gã nhà giàu" lâm bệnh cả trên sân cỏ? Hãy nhớ rằng, HN.T&T đến giờ vẫn là một tập hợp của đội quân tứ xứ, chứ không phải người địa phương chiến đấu vì bản sắc như bầu Hiển kỳ vọng. Mấy năm qua, những cầu thủ ấy vẫn mong mỏi đến HN.T&T và chiến đầu, một phần, cũng vì tiền...
 
Gia Mẫn
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]