Họ rằng có một cách giải thích dựa vào “lý thuyết bẩn”. Theo thuyết này, trẻ em lớn lên trong môi trường quá sạch và ít tiếp xúc với môi trường bên ngoài làm hệ miễn dịch suy yếu. Đây cũng được cho là nguyên nhân kết hợp làm tăng tỷ lệ trẻ bị hen suyễn. Còn ở những nơi đông người, trẻ em phải tiếp xúc với virus thường xuyên hơn và trở nên miễn dịch với chúng.
Trước đây đã có một nghiên cứu cho rằng, cho trẻ em mới được vài tháng tuổi tới nhà trẻ có thể giảm được một nửa nguy cơ mắc bệnh bạch cầu vì được tiếp xúc sớm với một số loại virus lây nhiễm thông thường.
(Theo Sức khoẻ và Đời sống, Dailymail)
Liên hệ xóa tin: [email protected]