Những lời khuyên giúp bạn ngăn ngừa mồ hôi

15.6005

Nếu bạn vẫn bị đổ hôi trong giai đoạn cuối hè thì có một vài lời khuyên cần bỏ qua mà bạn không nhớ tới có thể đang khiến cho vấn đề trở nên tồi tệ hơn. Bước đầu tiên đó là phải xem xét chế độ chăm sóc da và makeup mà bạn đang áp dụng. “Bạn nên tránh bất kỳ sản phẩm nào có thể gây mụn, tức là chúng có thể gây tắc nghẽn lỗ chân lông,” bác sĩ Carolyn I.Jacob, bác sĩ y khoa, chuyên gia da liễu đã được hội đồng chuyên khoa chứng nhận đồng thời là người sáng lập và là trưởng khoa Da liễu và Phẫu thuật thẩm mĩ Chicago đã nói. “Chúng sẽ kết hợp với mồ hôi và làm vấn đề trầm trọng hơn”. Vậy nên hãy bỏ qua bất cứ thứ gì mà quá nặng mà dày, và chuyển sang loại nào sáng hơn mà không làm tắc lỗ chân lông.

Để mặc lớp trang điểm sau khi bạn đổ mồ hôi cũng là một cách dẫn đến thảm họa. Jacob khuyến cáo nên rửa sạch mặt sau khi bị ra mồ hôi để đảm bảo rửa trôi hiệu quả bất kỳ sự tích tụ nào. “Đôi khi mồ hôi và dầu có thể kết hợp với nhau tạo ra mụn” Jacob nói. Vậy nên làm sạch bụi bẩn sẽ giúp ngăn chặn được điều đó.

Về kem chống nắng, hãy lựa chọn loại kem dạng thỏi. “Tôi thích loại kem chống nắng dạng thỏi, chẳng hạn như CeraVe’s sunscreen stick (10$), không trôi đi một cách dễ dàng do mồ hôi và nước.” Và quan trọng hơn cả sản phầm chống nắng, đừng bao giờ quên kem chống chảy mồ hôi, thậm chí ở những vùng mà bạn nghĩ là không cần phải sử dụng đến nó. Chẳng hạn như vùng giữa và bên dưới ngực bạn, xuống đến lưng và v.v…

Mặc dù có lẽ bạn đã thực hiện tất cả những điều trên nhưng mồ hôi vẫn có thể là một trở ngại thì đó là khi bạn cần một biện pháp mạnh hơn. “Chứng đổ mồ hôi quá nhiều hay chứng đổ mồ hôi nhiều dưới cánh tay là tình trạng mồ hôi ra vượt quá so với lượng cần thiết thông thường để duy trì nhiệt độ cơ thể ổn định. Với những người có mồ hôi dưới cánh tay ra quá nhiều, tuyến mồ hôi tiết ra nhiều mồ hôi so với lượng mồ hôi cần thiết để làm mát cơ thể. Thực tế, tuyến mồ hôi của một số người có thể tiết ra mồ hôi nhiều gấp 4 hay 5 lần so với người bình thường.” Jacob nói.

Bạn có cảm thấy mình nằm trong số những người đó không? Vậy thì có lẽ bạn muốn tới gặp bác sĩ. Cô ấy có thể trình bày các lựa chọn khác nhau về phương pháp điều trị như miraDry, một phương pháp không gây hại có thể giải quyết được vấn đề. “Nó loại bỏ tuyến mồ hôi và khi tuyến mồ hôi được loại bỏ, chúng sẽ không phát triển trở lại nữa. Điển hình đó là 2 phương pháp điều trị trong 3 tháng riêng biệt đòi hỏi phải tối đa hóa kết quả.” Jacon đã nói. Tương tự, Botox là một phương pháp đã được FDA tán thành, có tác dụng điều trị việc ra mồ hôi dưới cánh tay, vậy nên luôn có những lựa chọn về y học cho việc điều trị tình trạng ra mồ hôi đang ảnh hưởng tới cuộc sống hàng ngày của bạn. Do đó nếu bạn thật sự không thể ngăn chặn được chuyện đổ mồ hôi, hãy tới gặp chuyên gia da liễu xem có thể giải quyết được tình trạng của bạn hay không. Bạn cần hết sức bình tĩnh trước khi ngày kỉ niệm tới gần.

Đinh Lan – blogtamsu.vn

Ads

Tin liên quan

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]