Những phát minh y học lạ nhất thế giới

Ngoài những phát minh tiêu biểu mang lại lợi ích thiết thực cho con người, chữa được bệnh, giảm được chi phí và ít để lại những phản ứng phụ thì vẫn có không ít những phát minh rất lạ nếu không nói là “xưa nay hiếm” nên đã được trao giải Ig Nobel (giải Nobel ngược).

15.5758

Ngoài những phát minh tiêu biểu mang lại lợi ích thiết thực cho con người, chữa được bệnh, giảm được chi phí và ít để lại những phản ứng phụ thì vẫn có không ít những phát minh rất lạ nếu không nói là “xưa nay hiếm” nên đã được trao giải Ig Nobel (giải Nobel ngược).

Mùi hôi chân là sự cảm nhận của mỗi người

Năm 1992, một nhóm các nhà khoa học ở Trung tâm nghiên cứu Shiseido, thành phố Yokohama của Nhật gồm T. Ohta, O. Nakata, E. Yagi, M.Fukuda và K. Nakajima đã được trao giải Ig Nobel cho phát minh mang tên Elucidation of Chemical Compounds Responsible for Foot Malodour (Nghiên cứu về các hoá chất làm tăng mùi hôi chân) và đi đến kết luận, mùi hôi chân là do tự cảm nhận, huyễn hoặc của con người. Cho là có mùi và ngược lại chứ thực tế chẳng có gì.

Giả dược đắt tiền có hiệu quả cao hơn giả dược rẻ tiền

Năm 2008, 2 nhà khoa học là Rebecca Wabe và giáo sư Dan Ariely (người Mỹ) công bố một nghiên cứu cho hay các loại giả dược (Placebo) hay còn gọi là thuốc vờ đắt tiền có tác dụng tốt hơn giả dược rẻ tiền. Như vậy có nghĩa là thuốc “rởm” đắt tiền cũng có nghĩa là tốt hơn thuốc rởm rẻ tiền. Kết luận trên được suy luận từ việc cho rằng nếu dùng thuốc giảm đau đắt tiền sẽ tốt hơn thuốc rẻ tiền, thậm chí nhóm tác giả còn khẳng định hành động tiếp thị trong kinh doanh, nhất là việc định giá có thể làm thay đổi hiệu quả thực tế của dược phẩm. Trong 3 thí nghiệm mà nhóm thực hiện cho thấy, những người trả giá cao cho sản phẩm giả dược đã được hưởng lợi nhiều hơn so với sản phẩm rẻ tiền.

Làm tình với búp bê cũng có thể mắc bệnh STD

Năm 1996, 2 nhà khoa học người Đan Mạch là Harold Moi và Ellen Keist đã được mời đến Đại học Harvard Mỹ để nhận giải Ig Nobel cho phát minh độc đáo mang tên “Transmission of Gonorrhia Through an Inflatatle Doll” (Tạm dịch: Nhiễm lậu qua đường tình dục với đồ chơi sex búp bê). Theo nghiên cứu này thì những người làm tình với đồ chơi sex búp bê có thể mắc bệnh lây lan qua đường tình dục (STD), đặc biệt là bệnh lậu, kể cả quan hệ qua đường hậu môn và khuyến cáo mọi người nên mang bao cao su để giữ an toàn.

Nhạc đồng quê có thể làm tăng bệnh tự sát

Năm 2004, 2 sinh viên người Mỹ là Steven Stack và Jim Grurdlach đã được trao giải Ig Nobel cho phát minh độc nhất vô nhị tựa đề The Effect of Courtry Music on Suicide (Hội chứng gây tự sát của nhạc đồng quê). Theo nghiên cứu này thì những người chơi, fan hâm mộ nhạc đồng quê, nghe nhạc qua radio, TV... là nhóm người có tỷ lệ tự tử “trắng” cao hơn so với những người không nghe loại nhạc này, nhất là những người có “tiền sử”. Nó làm cho tâm tính con người thay đổi, gây chán chường và dễ tìm đến với cái chết.

Cảm giác yêu và bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế giống nhau.

 

Năm 2000, một nhóm chuyên gia do ông Donatelta Marazziti ở Đại học Pita (Italia) đã được trao giải Nobel ngược cho phát minh độc đáo công bố trên tạp chí Psychology Medicire về việc phát hiện thấy những người đang yêu và bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế có những triệu chứng giống nhau. Bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế, gọi tắt là bệnh OCD (Obsessive Compulsive Disorder), là căn bệnh rối loạn lo âu, những người bị ảnh hưởng thường có ý nghĩ mà không thể kiểm soát được nếu không được điều trị sẽ làm giảm chất lượng cuộc sống, công việc hàng ngày. Với phát hiện trên, nhóm đề tài cho rằng tình yêu cũng là dạng cưỡng chế và nếu nặng có thể xếp thành bệnh và cần phải điều trị.

Bệnh hen có thể điều trị khỏi bằng cách ngồi xe trượt cao tốc.

 

Năm 2010, 2 nhà khoa học người Hà Lan là Simon Rietveld và Ilfa van Beest đã được trao giải Ig Nobel cho phát minh lạ cho rằng bệnh nhân hen có thể điều trị khỏi bằng cách ngồi xe trượt cao tốc. Để có kết luận, 2 nhà khoa học nói trên đã dành rất nhiều thời gian để thí nghiệm, đặc biệt là theo dõi một phụ nữ 25 tuổi bị bệnh hen đi trên bánh xe giải trí cao tốc (roller coasters) nhiều lần và cuối cùng đã khỏi bệnh hoàn toàn.

Uống cà phê nhiều sẽ “nhìn thấy người chết”.

 

Các chuyên gia ở Đại học Durham, Anh vừa công bố một nghiên cứu cho biết những người uống cà phê nhiều sẽ mắc chứng ảo giác, trông thấy người chết. Kết luận trên được dựa vào nghiên cứu ở 200 sinh viên uống nhiều cà phê và đồ uống có hàm lượng caffein cao như chè, nước tăng lực, sôcôla, viên kẹo caffein... Những người này sau khi dùng đồ uống trên đã mắc chứng ảo giác cao hơn so với người không uống (7 cốc mỗi ngày trở lên dưới dạng cà phê hoà tan) so với người chỉ uống 1 cốc/ngày). Lý do của tình trạng này là do caffein tạo ra một loại hormon stress có tên là cortisol và một khi cortisol càng cao thì hội chứng ảo giác nhìn thấy người chết càng lớn.

Sáng mắt nhờ phẫu thuật cắm răng vào mắt.

 

Đầu tháng 7/2009, một người khiếm thị ở Anh tên là Martin Jones, 42 tuổi đã được bác sĩ phẫu thuật sáng mắt trở lại bằng cách cấy một chiếc răng nanh vào  mắt. Ca phẫu thuật có một không hai này do bác sĩ Christopher Lui đảm nhận, bằng cách nhổ chiếc răng của chính người bệnh, đặt thuỷ tinh thể vào bên trong, sau đó cấy vào mắt. Kỹ thuật trên chỉ có thể được thực hiện khi người bệnh có vết sẹo trên giác mạc hoặc sức khoẻ mắt quá yếu. Quá trình này cần đến một chiếc răng “sống” đóng vai trò là vật cấy ghép để hạn chế việc đào thải. Sau đó, người ta lấy một miếng da dưới má và đặt vào mắt với thời gian 2 tháng để có đủ thời gian tiếp nhận máu, chiếc răng cấy ghép cuối cùng được đưa vào hốc mắt còn miếng da đặt vào sau đó sẽ được nâng lên và đưa vào đúng vị trí nền để cố định cho mắt.

AM (Theo OD-2010)

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]