Nơi nào cũng có “Người tốt, việc tốt”

PHONG TRÀO THI ĐUA.- Hôm nay, 5-7, TPHCM tuyên dương “Người tốt việc tốt, gia đình văn hóa, khu dân cư xuất sắc - văn hóa, công sở văn minh - sạch đẹp - an toàn năm 2001”. Trong 2 năm qua, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư” và “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, diện mạo thành phố đã đổi thay đáng kể, nhất là trên địa bàn dân cư.

15.6056

Theo Tiến sĩ Trần Thành Long- Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP, kể từ năm 1998, khi quy chế dân chủ ở cơ sở được triển khai thực hiện đã thu hút sự quan tâm của đông đảo nhân dân.

 

Hàng tỉ đồng và hàng ngàn ngày công

 

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” bên cạnh những công việc như công khai thực hiện các công trình phúc lợi công cộng, thống nhất mức đóng góp của dân và các công trình Nhà nước và nhân dân cùng làm, nhân dân đã đóng góp hàng tỉ đồng và hàng ngàn ngày công lao động để khu dân cư được phong quang hơn. Điển hình như ông Phạm Văn Được ở ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè đã hiến 6.000m2 đất ruộng trị giá hơn 150 triệu đồng để làm đường đi; 80 hộ dân ở phường Tam Phú, quận Thủ Đức đã tự giác không nhận tiền đền bù, tự di dời nhà cửa lùi vào để mở rộng lề đường...

 

Cuộc sống của mỗi người dân ở thành phố này tuy mỗi người có cái khó riêng, nhưng đều chung lòng chung sức vì sự nghiệp đổi mới của Đảng. Em Trần Ngọc Thúy Hằng, 12 tuổi, bán vé số, ngụ ở phường Hiệp Thành, quận 12 đã dũng cảm cứu được 2 mạng người lớn hơn em đang tắm ao bị đuối sức. Để ghi nhận thành tích của em, Trung ương Đoàn đã trao tặng huy chương “Tuổi trẻ dũng cảm”. Hoặc như em Sử Tú Hòa ở phường 9, quận 4 vừa phụ mẹ nuôi em vừa cố gắng học tập. Hòa kể lại: “Mẹ em vốn sức khỏe không tốt đã tảo tần nuôi 5 chị em ăn học. Có những đêm khuya, mẹ em vẫn ra sức làm việc để trang trải cho cuộc sống gia đình. Ngay từ những năm đầu học cấp II, buổi sáng em đi bán vé số, tối về phụ rửa ly, rửa chén cho các cô, dì buôn bán gần nhà”.

 

Vậy mà em đã bước vào trường THPT chuyên Lê Hồng Phong bằng đôi chân của chính mình...

 

Một gia đình văn hóa có 7 người, 3 thế hệ

 

 Năm qua, toàn thành phố có 141 khu dân cư xuất sắc. Từ khi thành phố triển khai thực hiện chương trình mục tiêu ba giảm (giảm ma túy, giảm mại dâm, giảm tội phạm), các khu dân cư đã vận động đưa hơn 12.000 đối tượng ma túy vào các trung tâm cai nghiện. Các khu dân cư cũng đã chú ý giáo dục, cảm hóa tạo điều kiện cho những đối tượng lầm lỡ, đối tượng đã qua cai nghiện có kết quả hòa nhập. Ông Đỗ Hải - chủ nhiệm khu phố 6, phường 2, quận Tân Bình - nói: “Trong khu phố có 6 đối tượng ở tù được tha về, đến nay chưa có biểu hiện tái phạm và đều có công ăn việc làm. Riêng về ma túy, trên địa bàn đến nay không có tụ điểm nào”. Một yếu tố quyết định trong việc xây dựng môi trường văn hóa không thể không nói tới đó là gia đình. Ông Lê Ngọc Xương, một cán bộ về hưu ở tổ dân phố 38, khu phố 2, phường 1, quận Gò Vấp, tâm sự: “Gia đình tôi có 7 người gồm ba thế hệ cùng chung sống với nhau. Mỗi lứa tuổi có những nhu cầu và sở thích riêng, cho nên trong nhà đôi lúc cũng có sóng gió. Nhưng tôi luôn nhắc nhở với con cháu rằng gia đình mình là gia đình cách mạng từ những năm kháng chiến chống Pháp và đánh Mỹ. Có cuộc sống yên ổn như hôm nay nỡ nào quên thuở khó khăn, gian khổ của bao lớp người đi trước”. Bản thân ông Xương là tổ trưởng tổ dân phố từ năm 1993 đến nay, các con cháu ông đều học giỏi và gia đình ông nhiều năm liền đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

 

210 triệu đồng giúp đồng bào bị thiên tai

 

Đồng bào thành phố vốn giàu lòng nhân ái, “lá lành đùm lá rách” từ lâu đã trở thành truyền thống. Và truyền thống này không ngừng được phát huy. Một dẫn chứng nhỏ: Bà Lương Lệ Lan ở tổ 6, khu phố 2, phường Phước Long B, quận 9 đã hết lòng làm công tác từ thiện – xã hội từ khi có cơn bão số 5 (1996) đến nay, cứ mỗi khi có thiên tai lũ lụt ở đồng bằng sông Cửu Long là gia đình bà gom góp tiền và hiện vật đưa đến tận nơi để cứu trợ những người bị nạn. Tổng cộng gia đình bà đã trích số tiền tiết kiệm, kể cả vay thêm ủng hộ cho đồng bào bị thiên tai ở đồng bằng sông Cửu Long được 210 triệu đồng.

Phạm Khiết
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]