Núi Cấm: Còn 220 điểm có nguy cơ sạt lở

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, Võ Anh Kiệt vừa chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình khắc phục vụ sạt lở đá núi Cấm.

15.5631
Theo báo cáo của Viện Vật lý địa cầu,  qua khảo sát 229 điểm trên núi Cấm có 220 điểm có nguy cơ sạt lở từ mức độ nặng đến nhẹ. Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, quãng đường lên núi khoảng 2,5km hiện có 126 tảng đá lớn có nguy cơ sạt lở.
 
Viện Vật lý địa cầu đề nghị ở những nơi có nguy cơ sạt lở đá cần gắn biển báo cách xa khoảng 500m, đồng thời quy định tải trọng và tốc độ xe khi lên xuống núi để tránh dư chấn xảy ra. Bên cạnh, cần kiểm tra định kỳ các tuyến đường lên núi Cấm, nhất là vào mùa mưa hàng năm. Song song đó, thông báo hiện trạng khảo sát núi cho người dân nắm.
 
Dịp này, UBND huyện Tịnh Biên đã thông tin về tình hình khắc phục hiện trường vụ lở đá và đề nghị cho thông xe trở lại. Trước đó, qua khảo sát của Sở Giao thông- Vận tải, UBND huyện và Công ty Cổ phần Phát triển du lịch An Giang cho thấy, công tác khắc phục vụ lở đá đã thực hiện hoàn tất.
 
Kết luận tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Anh Kiệt đề nghị đơn vị tư vấn cho biết chính xác trên núi Cấm còn bao nhiêu tảng đá có nguy cơ rơi xuống lộ cần phải xử lý ngay. Đồng thời, khẳng định việc thông xe phải đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng người dân là trên hết. Do đó,  quyết định thông xe lên núi Cấm sẽ được ban hành sau khi đơn vị tư vấn cùng các sở, ngành, huyện đến khảo sát núi Cấm lại một lần nữa.

 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]