khác (vitamin, chất khoáng, chất xơ…).
Một lon
nước ngọt 330ml cung cấp khoảng 150kCal, gần bằng năng lượng của một chén cơm nhưng không có những dưỡng chất như cơm (chất đạm, vitamin, chất khoáng) và dạng đường hấp thu nhanh của nước ngọt sẽ làm đường huyết không ổn định nên đây không phải là thực phẩm tốt cho sức khoẻ.
Hơn nữa, nhiều loại nước ngọt còn chứa chất caffeine có tác dụng kích thích thần kinh nên sẽ gây khó ngủ nếu sử dụng nhiều. Mặt khác, nếu dùng nhiều nước ngọt sẽ dẫn đến giảm cảm giác ngon miệng trong bữa ăn chính nên sẽ thiếu các dưỡng chất cần cho cơ thể (được cung cấp chủ yếu từ bữa chính).
Như vậy, phụ nữ
mang thai uống nhiều nước ngọt sẽ
tăng cân nhưng
không đủ dưỡng chất cho
thai nhi và bà mẹ. Trẻ em uống nhiều nước ngọt sẽ dễ bị béo phì. Muốn tiêu hao hết 150kCal từ một lon nước ngọt thì bạn phải đi bộ trên một tiếng đồng hồ. Do đó, chỉ nên sử dụng nước ngọt như một loại gia vị cho cuộc sống, nghĩa là chỉ dùng chút ít trong những buổi tiệc vui chứ không nên dùng thường xuyên.
Theo PV - SGTT