Phát minh bắt nguồn từ nỗi bực mình với vợ

15.5864

Hơn 30 năm sống cùng người vợ mắc bệnh Crohn, suốt ngày "xì hơi,” ông Buck ở Colarado, Mỹ chịu đủ mùi xú khí và quyết tâm tìm ra lối thoát.

Chiếc quần do ông Buck phát minh có thể ngăn mùi hôi sau khi trung tiện. Ảnh: Vietnam+

Cuối cùng, ông Buck cũng có được vị “cứu tinh” , đó chính là chiếc quần lót chống mùi tự tạo. Chiếc quần lót này rất mềm mại, được làm bằng vải nilon không thoát khí, có dây móc lên phía cạp quần.

Ở đũng quần là bộ phận lọc, được làm từ than, sợi thủy tinh và lông cừu, có thể thay mới, dùng để khử mùi hôi với hiệu quả kéo dài từ vài tuần cho tới vài tháng.

Với chiếc quần đặc biệt này, ông Buck đã được hưởng không khí trong lành tại chính nhà mình, đồng thời giúp nhiều người khác thoát khỏi cảnh bối rối trong trường hợp không kìm nén được nếu lỡ “xì hơi” nơi đông người.

Giá bán của chiếc quần được niêm yết ở mức 24,95 USD mỗi chiếc.

(Theo Vietnam+)


Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]