Rùng rợn: Phát hiện bộ xương trẻ em trong tư thế một bào thai

Mới đây một bộ xương trẻ em 4000 năm tuổi trong tư thế của một bào thai được phát hiện ở Anh khiến nhiều người vô cùng hoảng hốt.

15.5832


Bộ xương trẻ em trong tư thế thai nhi vừa được tìm thấy.

Bộ Bộ xương có hình dáng của một đứa trẻ nằm quay sang một bên, giống hệt tư thế của một bào thai trong bụng mẹ.

Bộ xương khá nhỏ và đeo một chiếc vòng cổ. Các nhà khoa học đang tiến hành xác định giới tính và số tuổi chính xác của bộ xương này.

Đây được xem là phát hiện quan trọng khám phá cuộc sống của những người đã sinh sống xung quanh khu vực tượng đài này.

Tiến sĩ Jim Leary cho biết, việc phát hiện bộ xương trẻ em ờ gần đây là một điều tuyệt vời đối với ngành khảo cổ. Các phân tích khoa học có thể giúp xác định về độ tuổi, giới tính, tình trạng bệnh lý của bộ xương này trước khi chết. Nó là chứng cứ quan trọng để tìm hiểu về khu di tích bí ẩn này.

Hai bộ xuơng 3500 tuổi trong tư thế nắm tay được tìm thấy ở Nga.

Được biết mới đây, các nhà khoa học Nga cũng  phát hiện hai bộ xương nam nữ có niên đại 3.500 tuổi được chôn cùng nhau trong tư thế nắm tay tại một ngôi làng ở Siberia. Hai bộ xương  này được xác định có niên đại 3.500 tuổi tức là từ thời kỳ đồ đồng.

Hiện các nhà khảo cổ học vẫn  đang cố gắng tìm ra lời giải đáp cho bộ xương bí mật này.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]