Tai bị ngứa, đau và ra dịch nước là bệnh gì?

Con đã bôi thuốc trong một thời gian khá dài, khoảng 2-3 tháng gì đó. Trong thời gian con bôi thuốc thì nó không còn bị ngứa, nó khô hơn.

0
Chào bác sĩ,
Con năm nay 23 tuổi, tai con thường bị ngứa, rất ngứa, đau và còn ra dịch nước. Con đã tới bệnh viện để BS thăm khám và BS chỉ định cho con dùng thuốc để bôi, và một vài loại thuốc uống. Con đã bôi thuốc trong một thời gian khá dài, khoảng 2-3 tháng gì đó.

Trong thời gian con bôi thuốc thì nó không còn bị ngứa, nó khô hơn nhưng khi còn ngừng bôi thuốc nó lại tiếp tục ngứa và đau lại. BS hãy chỉ cho con biết, con nên dùng thuốc gì để có thể chữa được tận gốc? Con có nên tiếp tục sử dụng tuýp thuốc đó để bôi tiếp không? Đã lâu lắm rồi tai con chưa bao giờ được yên, BS khám giúp con nhé. Con cảm ơn BS nhiều. Chúc BS và gia đình sức khỏe, hạnh phúc.
(Quỳnh Hoa)

Quỳnh Hoa thân mến,

 
Qua thư thì có thể sơ bộ chẩn đoán em đã bị viêm ống tai ngoài. Đây là bệnh lý thường gặp, nhất là những người hay ngoáy tai, hoặc đi lấy ráy tai tại các tiệm cắt tóc.

 

Cấu trúc của ống tai ngoài gồm 2 phần: Phần ngoài da dày, có lông, có các tuyến, có chất nhờn, và dáy tai. Phần trong da mỏng, có các lông nhỏ, không có tuyến. pH của ống tai có tính acid (6,5- 6.8).
 
Khi ngoáy hay se lỗ tai gây trầy xước ống tai, dễ truyền các bệnh viêm ống tai do vi nấm, vi trùng qua dụng cụ không vô trùng. Đồng thời ngoáy tai, hay nhỏ thuốc không đúng làm cho hệ sinh thái ống tai bị thay đổi, mất khả  năng tự vệ, làm cho ống tai dễ bị nhiễm bệnh là  vì vậy.  Khi ấy ống tai rất khó chịu bởi các triệu chứng như: ngứa tai, đau, ù tai, nghe kém, ống tai chảy nước vàng...
 
Em đã đi khám và điều trị, bệnh lý có bớt, nhưng khi ngưng thuốc thì lại  ngứa, chứng tỏ bệnh chưa khỏi hẳn. Do đó em nên đi khám lại, BS chuyên khoa tai mũi họng sẽ đánh giá tình trạng viêm của ống tai và màng nhĩ. Từ đó mới có chỉ định điều trị cụ thể, phù hợp như: chăm sóc ống tai (hút các chất viêm nếu có), nhỏ thuốc tai, uống thuốc ... và phải tái khám theo chỉ định của bác sĩ cho tới khi khỏi hẳn.

Tai là bộ phận quan trọng, Em không nên ngoáy hay se ống tai bằng bất cứ dụng cụ gì. Nếu có khó chịu, phải đi khám  bệnh, BS sẽ hướng dẫn cách chăm sóc, theo dõi các triệu chứng về tai nhé.

Em có thể tham khảo thêm bài viết trước của AloBacsi về viêm tai.

 

>>

 
Chúc em mau khỏi bệnh!

BS-CK1 TMH Nguyễn Hồng Dũng
 

AloBacsi.vn - nơi bạn có thể trò chuyện, chia sẻ mọi thắc mắc với bác sĩ chuyên khoa.

AloBacsi.vn giúp bạn giải đáp 1.001 thắc mắc về sức khỏe.
Mọi thắc mắc về sức khỏe gửi đến email: [email protected].

Bạn đọc có thể ghi kèm số điện thoại để bác sĩ liên hệ khi cần thiết.
Để chính xác về nội dung cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ Unicode).

Chân thành cảm ơn.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]