Ra nhiều khí hư là bệnh gì?

Tôi ra rất nhiều khí hư màu trắng đục và có mùi hôi, rất ngứa. Xin hỏi bị bệnh gì?

0
Tôi 26 tuổi, đã có chồng và 1 con, hiện nay, tôi ra rất nhiều khí hư màu trắng đục và có mùi hôi, rất ngứa. Xin hỏi tôi bị bệnh gì? Nên chữa như thế nào.
(Vũ Thị Thuận, Hà Giang)

Chào bạn,

Khí hư còn gọi là huyết trắng, là bệnh viêm đường sinh dục thường gặp ở phụ nữ, do nguyên nhân sinh lý hoặc bệnh lý. Trường hợp huyết trắng ra nhiều không liên quan đến chu kỳ kinh nguyệt hoặc thai nghén kèm theo ngứa ngáy là do bệnh lý.

Tùy vị trí viêm mà tính chất khí hư khác nhau: viêm cổ tử cung thì khí hư đặc, keo và đục; viêm tử cung thì khí hư loãng như nước; viêm phần phụ (vòi trứng), khí hư giống như mủ có màu vàng hoặc xanh; ung thư tử cung thì khí hư thường lẫn máu. Vì vậy, bạn nên đi khám chuyên khoa phụ sản để xác định nguyên nhân và điều trị đúng.

Phòng bệnh: phải giữ gìn vệ sinh thật tốt, mặc đồ lót bằng chất liệu cotton, thoáng, không nên rửa vùng kín bằng các loại xà phòng có tính sát khuẩn cao vì có thể làm thay đổi môi trường kháng khuẩn tự nhiên của âm đạo. Giữ vệ sinh mỗi khi có kinh; trước và sau khi quan hệ tình dục.

AloBacsi.vn
Theo BS. Nguyễn Bùi Kiều Linh - Sức khỏe & Đời sống

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]