Trải nghiệm năng lượng xanh và hiệu quả

Ngày 25/10, Hội nghị và triển lãm Quốc tế “trải nghiệm năng lượng xanh và hiệu quả” 2013 được khai mạc tại Dinh Thống Nhất, TP HCM do Schneider Electric, chuyên gia toàn cầu về quản lý năng lượng tổ chức.

0

“Trải nghiệm năng lượng xanh và hiệu quả” 2013 là chuỗi sự kiện toàn cầu được Schneider Electric thiết kế nhằm cộng tác và chia sẻ kiến thức với các đối tác nhằm giải quyết những thách thức về năng lượng và phát triển bền vững. Chương trình được khởi động từ tháng 6/2013, đi qua các quốc gia: Hoa Kỳ, Trung Quốc, Columbia, Brazil, Nga và tiếp tục đến các quốc gia Đông Á.

Không gian triển lãm Quốc tế “trải nghiệm năng lượng xanh và hiệu quả”

Triễn lãm diễn ra trong 2 ngày (25 và 26/10) nhằm cung cấp thông tin, đáp ứng nhu cầu thay đổi cấp bách: tái cân bằng kinh tế, đô thị hóa, số hóa và các nguồn tài nguyên bền vững. Thông qua nghiên cứu xu hướng mới nhất về năng lượng tích hợp và các giải pháp phát triển bền vững, thể hiện cụ thể ở cách thức chúng ta làm việc, học tập, vui chơi.

Tổng giám đốc Schneider Electric Việt Nam và Campuchia Xavier Denoly cho biết: “Khái niệm sử dụng năng lượng hiệu quả giờ không chỉ là nhắm đến các tổ chức về môi trường mà còn mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho thành phố, các doanh nghiệp và mọi tầng lớp nhân dân. Thông qua các hoạt động hợp tác và phối hợp thực hiện, chúng ta có thể chia sẻ kiến thức và xây dựng một kế hoạch cụ thể để tạo nên những thay đổi tích cực. Xây dựng mô hình thành phố thông minh với những hệ thống vận hành đô thị hiệu quả”.

Theo Schneider Electric, dự kiến tới năm 2050 nhu cầu năng lượng trên toàn cầu sẽ tăng 50% và tạo ra một khoảng cách lớn về cân bằng cung – cầu điện. Cũng theo dự báo, đến năm 2050 nhu cầu về năng lượng ở Việt Nam sẽ tăng lên 15 lần. Nếu không kịp thời có những chính sách phát triển năng lượng bền vững, nước ta có thể đứng trước nguy cơ thiếu hụt năng lượng trong tương lai.

Chia sẻ về tính cấp bách của nhu cầu năng lượng xanh và hiệu quả cho Việt Nam, Chuyên gia tiết kiệm năng lượng, Tổng cục năng lượng – Bộ Công thương Cù Huy Quang nhấn mạnh: “Trong giai đoạn 2010-2020, Việt Nam xuất hiện sự mất cân đối cung cầu các nguồn năng lượng nội địa. Đến năm 2030, nhiều khả năng Việt Nam sẽ chuyển từ nước chuyên xuất khẩu năng lượng thành một nước nhập khẩu nếu tình hình sử dụng năng lượng đang diễn ra như hiện nay”.

Ông Quang kêu gọi: “Chúng ta cần có những cách tiếp cận thông minh để giúp các doanh nghiệp và người dân, đặc biệt là ở các khu đô thị đang phát triển mạnh của Việt Nam, quản lý năng lượng hiệu quả và nhận thức được tầm quan trọng của tiết kiệm năng lượng cũng như tích cực áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng. Tất cả mọi người đều đóng vai trò tích cực trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả”.

Khách tham quan các gian hàng triển lãm

Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả sẽ là một trong những nội dung quan trọng trong chiến lược quốc gia về phát triển năng lượng bền vững và có liên quan chặt chẽ tới phát triển kinh tế, an toàn năng lượng và bảo vệ môi trường.

Để thực hiện thành công kế hoạch này, nhằm đạt mức tiết kiệm 5-8% trong tổng lượng tiêu thụ năng lượng quốc gia tới năm 2015, bên cạnh sự nỗ lực của các Bộ, Ban, Ngành, cần quyết tâm, hỗ trợ của các doanh nghiệp và đồng thuận của toàn dân. 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]