Triết lý đường cong giúp Samsung tạo sự khác biệt

Khi thị trường di động bão hòa với những model không nổi bật, việc đi đầu sáng tạo trong thiết kế và phụ kiện giúp Samsung tạo được dấu ấn khác biệt.

15.5967


Samsung muốn nhấn mạnh đến cây bút S Pen trên Note 5. Họ cho biết, sản phẩm cho khả năng viết tốt, giống như trên giấy. Ngoài ra, các ngòi bút cũng thay đổi được, nhằm phù hợp với từng người d�
Samsung Galaxy Note 5 - 5 things we want to see!

XEM VIDEO CLIP: GL4aAwgCC38

Gần 4 năm trước, Samsung gây bất ngờ cả thế giới với việc cho ra mắt Galaxy Note đầu tiên với màn hình 5,3 inch tại IFA Berlin 2011. Thời điểm đó, không ai dám tin Note sẽ thành công, bởi 5,3 inch được cho là kích thước quá lớn đối với một chiếc smartphone. Tuy nhiên, máy bất ngờ nổi đình nổi đám với doanh số một triệu chiếc sau 2 tháng. Bút cảm ứng S Pen được đánh giá cao. Cụm từ smartphone màn hình lớn ngày một thịnh hành hơn sau màn chào sân của Galaxy Note.

Nhiều nhà sản xuất lớn sau đó lần lượt cho ra mắt hàng loạt smartphone màn hình lớn nhưng khó sản phẩm nào vượt qua sự thống trị của Note. Theo các chuyên gia công nghệ, cấu hình mạnh, tính năng ổn là điều bất cứ nhà sản xuất lớn nào cũng có thể làm được, nhưng yếu tố đi đầu là lợi thế lớn nhất để Samsung ghi điểm trong mắt người dùng. Nhắc đến smartphone màn hình lớn, Note là sản phẩm đầu tiên người ta nhớ đến.

“Trong bất cứ ngành công nghiệp nào, cạnh tranh là điều không tránh khỏi”, Shoneel Kokhatkar - Giám đốc marketing sản phẩm của Samsung cho hay. “Điều đó luôn xảy ra. Do vậy, chúng tôi luôn phải đi trước. Chúng tôi tin rằng thiết kế cong là yếu tố khác biệt giúp thay đổi cuộc chơi”. Samsung muốn tiếp tục là người đi đầu, giống như cách họ tung chiếc Note đời đầu trước đây.

.

Điểm nổi bật trong thiết kế hoàn mỹ của Samsung Galaxy Note 5 chính là sự kết hợp giữa kính cường lực chắc chắn và kim loại cao cấp.

“Chúng tôi thử nghiệm với chiếc Note Edge. Đó chỉ là bước đi đầu tiên”, Justin Denison - Phó chủ tịch phụ trách chiến lược và tiếp thị kiêm Trưởng bộ phận sản phẩm di động của Samsung cho hay. Với Note 5, mục tiêu hàng đầu của Samsung là tạo ra một chiếc smartphone màn hình lớn và dễ cầm. Do đó, hãng tạo ra một chiếc smartphone viền màn hình siêu mỏng, mặt lưng kính được uốn cong hai bên.

“Có nhiều cách để đưa linh kiện vào một chiếc smartphone, nhưng nếu bạn sử dụng chiếc máy 5,7 inch và làm cong nó, người ta sẽ có cảm giác máy mỏng hơn”, Denison cho hay.

Với Note 5, Samsung hy vọng mang đến một chiếc smartphone màn hình lớn và dễ cầm.

Galaxy S6 edge Plus cũng sở hữu màn hình lớn 5,7 inch, là phiên bản nâng cấp của S6 edge. Máy có màn hình cong tràn 2 cạnh với khung kim loại và kính cường lực.

Đại diện Samsung cũng cho hay, họ không e sợ cạnh tranh: “Thực ra chúng tôi yêu sự cạnh tranh trong một môi trường mở. Những gì bạn chứng kiến hôm nay (sự kiện ra mắt Galaxy Note 5) là câu trả lời của chúng tôi với thị trường. Chính xác, đó là câu trả lời trước những mong muốn của người dùng, hơn là dành cho một đối thủ nào đó”.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]