"Yêu" nhiều có ảnh hưởng sức khỏe?

GiadinhNet - Chúng em cưới nhau đã 2 tháng, em 26 tuổi còn anh chồng 30 tuổi.

0
Vợ chồng em tránh thai bằng cách xuất ngoài chứ không dùng thuốc tránh thai, song vẫn đạt khoái cảm. Nhưng nghe bạn bè nói chuyện thấy tần suất của họ ít hơn hẳn chúng em làm em lo lắng. Hiện chúng em rất đều đặn, có ngày tới 3-4 lần, thậm chí ban ngày nếu có điều kiện cũng “yêu” và sức khỏe chưa bị ảnh hưởng mà còn rất hưng phấn. Sau mỗi lần “yêu” chúng em vẫn khỏe mạnh và đi làm bình thường. Nhưng tần suất nhiều thế liệu có ảnh hưởng tới sức khỏe không, xin bác sĩ tư vấn giúp.
 
Lan Hương (Quảng Bình) 
 
Các bạn mới 26 với 30, lại mới cưới có 2 tháng thì chuyện sung sức cũng  là điều dễ hiểu. Nếu “yêu” nhiều mà sau đó cả 2 đều cảm thấy vui vẻ, hăng hái hơn, không ảnh hưởng đến sinh hoạt và năng suất làm việc thì vẫn được. Y học cổ kim đều cho rằng, một số người có thể quan hệ tình dục hàng ngày, nhiều lần trong một đêm cũng không hại gì (nếu chỉ diễn ra trong thời gian ngắn), không ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. Số lần “yêu” phụ thuộc vào tình trạng sức khoẻ của mỗi người và sự sẵn sàng của cả hai. Sau một đêm “vất vả” mà sáng ra vẫn phấn chấn, làm việc hiệu quả thì sức khỏe của anh ấy rất tốt. “Yêu” đều và có ngày tới 4 lần thì cũng khá là hiếm, nhưng nếu như hai em không cảm thấy mệt mỏi, vẫn có hứng thú thì chưa phải lo lắng quá.
Nhưng đời sống tình dục có lợi cần cân bằng, an toàn và phù hợp với sức khoẻ. Người xưa có nói “đa dâm hại thận”. Lưu ý là vào tuổi hoàng hôn (sau 40), nếu vẫn cứ diễn biến như vậy là có hại cho sức khỏe. Vào độ tuổi này nên hãm tần số quan hệ lại để có thể giữ được sức khỏe dài lâu vì tuổi này mọi thứ sẽ tuột dốc, trong đó có sức khỏe. Khi nào thuận lợi em cũng cần có lời khuyên chân thành cho chồng em là nên giữ gìn, không nên hao phí sức lực nhiều trong hiện tại mà sẽ lâm vào cảnh “no dồn, đói góp” trong tương lai.  
 
BS. Hoàng Xuân Đại
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]