11 điều phụ nữ không nên làm với phụ nữ

Cùng là phụ nữ với nhau thay vì nói xấu sau lưng nhau những chuyện chẳng hay ho gì thì bạn hãy động viên giúp đỡ nhau nhiều hơn.

15.5995
  • 1

    Không nên nói xấu sau lưng nhau

    Chúng ta đều là những con người không hoàn hảo, ai cũng có những điểm yếu của riêng mình do vậy bạn đừng nên nói xấu sau lưng nhau. Việc nói xấu sau lưng nhau chẳng có gì là hay ho cả. Do vậy hãy biết tôn trọng người khác để nhận được sự tôn trọng của họ.

  • 2

    Không nên nhìn vào cơ thể của họ

    Khi cô ấy mặc một chiếc váy ngắn sexy hay chiếc áo hở hang thì bạn đừng nên nhìn vào cơ thể cô ấy và phàn nàn một lời nào cả . Tất cả những lời bình luận, nhận xét của bạn đều có thể làm tổn thương một người phụ nữ vì vậy nó là điều hoàn toàn không cần thiết.

  • 3

    Đừng đổ lỗi cho người khác

    Khi chồng bạn đang đi ngoại tình với một người phụ nữ khác. Đừng đổ lỗi cho người phụ nữ khác khi người đàn ông của bạn đi theo họ vì trên thực tế có thể họ có thể không biết rằng người đàn ông kia đang trong mối quan hệ với bạn. Hơn nữa chính người đàn ông đã từng hứa hẹn với bạn nhiều điều lại đi tán tỉnh cô ấy và phản bội bạn. Vì thế đừng cố tìm cách để trả thù mà hãy sống thật tốt.

  • 4

    Đừng nên ghen tị

    Bạn đừng nên ghen tị với những gì mà những người phụ nữ khác đang có. Niềm hạnh phúc hay những gì mà họ có được chắc chắn họ đã phải chăm chỉ và vất vả đến nhường nào. Đôi khi họ có thể đánh đổi bằng cả nước mắt của chính họ mới có được như vậy.

  • 5

    Không nên cho kẻ thứ 3 biết

    Nếu bạn đã thề là giữ kín bí mật cho người khác thì làm ơn đừng để người thứ 3 biết được điều bí mật ấy. Nếu cô ấy đã đặt niềm tin vào bạn thì đừng làm cô ấy phải thất vọng và hãy thể hiện sự tôn trọng mà cô ấy xứng đáng được nhận.

  • 6

    Tránh nói chuyện khi đang xung đột

    Tránh nói chuyện với người phụ nữ mà chúng ta đang trong cuộc xung đột. Một khi đã nói chuyện là lúc chúng ta tìm cách lôi ra những điểm xấu của nhau và như thế chẳng khác nào vạch áo cho người xem lưng. Nói chuyện trong lúc diễn ra chiến tranh thế này chẳng tốt cho các chị em chút nào. Nó càng làm cho tình trạng xấu thêm.

  • 7

    Không so sánh cơ thể nhau

    Chị em là chúa buôn chuyện đôi khi họ so sánh cơ thể nhau. Đây chẳng phải là việc hay ho gì của những người phụ nữ. Chúng ta đẹp hay không hay không đẹp thì mọi người đều nhận ra vậy tại sao phải so sánh để rồi ganh ghét nhau người này đẹp hơn người kia...để rồi mất đoàn kết.

  • 8

    Không nên cạnh tranh với nhau

    Cạnh tranh với nhau cũng không phải tốt. Tại sao khi chúng ta đang trong cùng một con thuyền mà lại muốn cạnh tranh với nhau chỉ để tranh giành ai hơn ai thiệt với ai.

  • 9

    Không nên giả dối

    Giả dối luôn là điều không tốt chút nào. Nếu bạn thật sự không ưa cô ấy tốt nhất đừng đến gần cô ấy và bạn cũng chẳng cần phải cố gắng tươi cười và tỏ ra thân quen khi trong lòng thật sự không muốn.

  • 10

    Ghét bỏ một người khác

     Người ta vẫn thường nói thêm bạn bớt thù do vậy bạn sẽ chẳng lý do gì đi ghét bỏ một người phụ nữ khác mà họ chẳng làm gì bạn.

  • 11

    Lấy người khác làm nền cho mình

    Lấy người khác làm nền cho mình là một trong những tính xấu nhất của phụ nữ. Đừng nghĩ nếu cô ấy xấu hơn bạn thì bạn có quyền cho rằng mình đẹp.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]