12 món đồ cần thiết nhất cho những chuyến du lịch hè

Đẹp hơn trong chuyến du lịch sắp tới với những món đồ từ cơ bản như kính râm, mũ cói cho đến thời thượng như sandal hay romper.

15.6172

Đẹp hơn trong chuyến du lịch sắp tới với những món đồ từ cơ bản như kính râm, mũ cói cho đến thời thượng như sandal hay romper.

1. Túi lớn

Khi đi du lịch, tất nhiên là bạn sẽ cần một chiếc túi lớn để đựng đồ rồi. Không hẳn là để chứa hết những đồ đạc trong chuyến đi, mà là để dành cho những chuyến ra biển, lên núi mà bạn cần chất vào đó nào kem chống nắng, phấn trang điểm, khăn tắm, một bộ bikini hay đủ thứ linh tinh của phụ nữ nữa.

2. Quần vải lửng

Thay vì quần shorts ngắn, mùa hè năm nay, hãy mang theo mình một chiếc quần vải lửng nhé. Chúng đang là một xu hướng được yêu thích trên thế giới. Chưa kể đến việc, chất liệu mát, nhẹ, kiểu dáng rộng rãi, thoải mái mà không kém phần thanh lịch, chúng sẽ tạo cho bạn cảm giác dễ chịu nhưng vẫn thời trang tuyệt đối trong chuyến đi của mình.

3. Kính râm oversized

Tất nhiên là bạn không thể thiếu một cặp kính râm trong chuyến đi của mình rồi. Hãy lưu ý chọn đúng dáng kính phù hợp với mặt để có một vẻ ngoài xinh đẹp, duyên dáng nhất nhé. Ngoài ra, mang theo một chiếc kính râm oversized luôn là lựa chọn an toàn, lại dễ gây ấn tượng khi nó có thể hợp với mọi kiểu mặt, mọi món đồ từ bụi bặm, thướt tha cho tới quyến rũ như kiểu bikini.

4. Ankle strap sandal

Vẫn giữ nguyên độ hot từ mùa hè năm ngoái, mùa hè hè năm nay, nhất định bạn phải có trong túi một đôi ankle strap sandal cho mỗi chuyến đi của mình. Còn chọn ankle strap sandal thế nào cho hợp xu hướng năm nay? Đó sẽ là những đôi sandal có điểm metallic ở gót, ở mũi,...vv... và có gót thô, không quá cao, thậm chí là bệt nếu bạn cảm thấy như vậy thoải mái hơn.

5. Váy liền kẻ

Váy kẻ thường mang đến cảm giác thoải mái, nhẹ nhàng và năng động cho người mặc. Khi đi du lịch, chiếc váy kẻ giúp bạn nhìn khoẻ khoắn và hiện đại hơn. Hãy phối chúng cùng giày hoặc sandal bệt, thêm vào một chiếc túi xinh, vậy là đủ để bạn trở nên thật sinh động và thời trang trong chuyến đi của mình rồi.

6. Váy vải thô, lanh

Mùa hè năm nay, kiểu váy dáng hình học đang lên ngôi, vậy nên bạn đừng ngại nhét vào vali của mình những chiếc váy cách điệu mang chất điệu thô, lanh mát mẻ, vừa thấm hút mồ hôi, vừa khiến bạn trông thật trendy. Bạn có thể lựa chọn váy trơn hoặc mang hoạ tiết hoa để phù hợp hơn với "bối cảnh" chuyến đi của mình.

7. Mũ cói

Bạn sẽ xoay sở thế nào dưới nắng hè nếu thiếu đi một chiếc mũ cói? Đó là vật bất ly thân và không nên thiếu trong mọi chuyến đi du lịch xa. Không chỉ giúp che nắng, chúng còn là điểm nhấn cho sự phóng khoáng, trẻ trung của bạn nữa. Và với mùa hè năm nay, bên cạnh những chiếc mũ rộng vành, mũ fedora quen thuộc,... bạn đừng quên thử cho mình một chiếc mũ boater nhé, vẻ đẹp vintage của chúng hợp với mọi cô gái đấy.

8. Túi nhỏ đeo chéo

Bên cạnh túi to để đựng đồ khi đi biển hay lên núi, bạn sẽ cần một chiếc túi nhỏ xinh, phù hợp với việc dạo phố, đi loanh quanh khu mình ở. Chiếc túi nhỏ này giúp bạn đựng tiền, máy ảnh, một hộp phấn hoặc thỏi son. Hơn hết, bạn có thể dễ dàng bảo quan và trông coi chiếc túi này hơn khi đi lang thang ở một miền đất khác.

9. Chân váy sáng màu

Đừng bỏ qua những chiếc chân váy màu tươi sáng có chất liệu nhẹ nhàng, thướt tha. Món đồ đơn giản mà đa dụng như vậy có thể phối cùng mọi thứ trong vali du lịch. Bạn có thể phối cùng áo thun, áo sơ mi hay thậm chí là bikini khi ra biển đấy.

10. Romper

Dù không nhiều người yêu thích romper nhưng phải công nhận rằng, item nghịch ngợm này rất hợp với không khí thoải mái, trẻ trung của những chuyến đi. Với các cô nàng, để tránh nhìn quá xì tin, hãy chọn cho mình những kiểu romper trơn màu, điểm ren hay ren đục, tạo cảm giác nhẹ nhàng, nữ tính mà không kém phần trẻ trung, sành điệu.

11. Áo hai dây dáng rộng

Ánh nắng oi bức của những nơi bạn đi qua sẽ làm bạn nghĩ lại về một chiếc áo hai dây, dù bạn có mũm mĩm đến đâu đi chăng nữa. Chúng giúp bạn thoải mái, nữ tính hơn và thậm chí còn tạo điều kiện di chuyển, hoạt động dễ dàng hơn dưới cái nóng gay gắt.

12. T-shirt kẻ

Nếu đã có một chiếc váy kẻ, đừng quên nhét vào vali một chiếc áo kẻ nữa nhé. Món đồ tuyệt vời này chẳng cần phối hợp với những gì quá cầu kỳ, kiểu cách mà vẫn đẹp và khiến bạn đẹp theo một cách rất riêng, rất trẻ trung. Bạn đơn thuần chỉ là phối chúng cùng shorts hay chân váy thôi là đủ để trở nên nổi bật rồi.

 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]