200 người 
béo chỉ giảm cân được 1 người!

Một nhóm nghiên cứu thuộc ĐH King của London (Anh) cho biết cơ hội để một người béo phì lấy lại trọng lượng chuẩn như người bình thường là rất thấp.

15.6153
Ảnh minh họa

Hãng tin BBC dẫn nghiên cứu của nhóm cho biết tỉ lệ trở lại bình thường của nam giới chỉ ở mức 1/210 người béo phì trong một năm. Trong khi đó tỉ lệ này ở nữ giới 
là 1/124 .

Nghiên cứu tập trung theo dõi cân nặng của 278.982 người đàn ôngphụ nữ trong giai đoạn từ năm 2004 - 2014. Trong suốt 10 năm nghiên cứu chỉ có 1.283 đàn ông và 2.245 phụ nữ lấy lại cân nặng của người bình thường.

Trưởng nhóm nghiên cứu là TS Alison Fildes cho biết giảm được khoảng 5% cân nặng của cơ thể ở những người béo phì là điều đáng khích lệ.

Tuy nhiên, tỉ lệ này chỉ đạt khoảng 1/12 ở nam giới và 1/10 ở nữ giới mỗi năm dù hầu hết trong số này sẽ tăng cân trở lại trong vòng 5 năm. Hơn 1/3 những người là đối tượng của nghiên cứu trên cũng đang trong vòng luẩn quẩn giữa việc giảm và tăng cân 
trở lại.

Đối với những người mắc chứng béo phì nghiêm trọng, việc giảm trọng lượng dư thừa trong một năm còn khó hơn nhiều. Nhóm nghiên cứu ĐH King đang kêu gọi giới chức trách Anh đưa ra “những chính sách y tế cộng đồng mở rộng” để ngăn chặn người bị béo phì hơn là để béo rồi mới chữa trị.

Theo Anh Thư - Tuổi trẻ
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]