3 cách làm đẹp gây 'nghiện' cho sao

Để có làn da đẹp mãi với thời gian, Cher và Charlize Theron chi gần 400 USD cho một lần điều trị trong 110 phút. a.link-gift { display: block; margin-bottom: 10px; color: red; text-decoration: none; font-weight: normal; font-size: 14px; } a.link-gift:hover { text-decoration: underline; }

15.5767

Đã bao giờ bạn ngắm ảnh của các ngôi sao thế giới sải bước trên thảm đỏ và tự hỏi làm thế nào họ xinh đẹp đến vậy? Những thông tin dưới đây sẽ hé lộ cho bạn biết những phương pháp làm đẹp yêu thích của sao và cả số tiền mà họ phải chi trả cho mỗi dịch vụ đó.

  • 1

    Làm đẹp hàng mi

    Không chỉ bằng cách chuốt mascara, các ngôi sao như Leighton Meester còn thường xuyên tới thẩm mỹ viện để dưỡng mi.

    Có nhiều cách giúp hàng mi trở nên dày, dài và cong vút. Để có hiệu quả tạm thời thì bạn có thể kẹp mi rồi chuốt mascara. Một cách khác là dùng mi giả với đủ loại kích thước và hình dáng điệu đà. Tuy nhiên, đối với nhiều ngôi sao, họ lại chọn dịch vụ chăm sóc làm dài mi chuyên nghiệp tại các thẩm mỹ viện. Với khoảng 350 USD, hàng mi sẽ được chăm sóc bằng dưỡng chất hoặc nối dài. Ngoài ra, nếu muốn nhuộm màu cho lông mi thì các ngôi sao sẽ trả thêm khoảng 30 USD nữa.

    Một số ngôi sao yêu thích dịch vụ này: Vivica A. Fox, Leighton Meester.

  • 2

    Giảm cân

    Vài năm gần đây, số lượng các ngôi sao kéo đến Santa Monica để cai nghiện và giảm cân tăng lên gấp đôi. Quy trình giảm béo ở đây gồm ba giai đoạn. Đầu tiên, các ngôi sao sẽ được chăm sóc da bằng mặt nạ rong biển hoặc đất sét để làm sạch và giải độc. Sau đó, họ tiếp tục được xông hơi bằng tia hồng ngoại trong khoảng 20 phút. Cuối cùng làm massage với mỹ phẩm giảm béo trong 25 phút. Toàn bộ chi phí cho dịch vụ này khoảng 190 USD.

    Các ngôi sao thường xuyên sử dụng dịch vụ này có: Diane Lane, Kelly Preston, Vera Farmiga.

  • 3

    Trẻ hóa làn da

    Để có được làn da hoàn hảo, Charlize Theron đã phải bỏ ra hàng trăm USD.

    Các ngôi sao nổi tiếng thế giới rất hâm mộ công nghệ làm đẹp da mới của Ole. Với mức giá khoảng 395 USD/1 lần điều trị, khách hàng sẽ được chăm sóc da mặt và toàn thân. Các chuyên gia sẽ đưa một loại huyết thanh đặc biệt vào trong da của khách hàng. Sau đó, kết hợp bằng điều trị ánh sáng để đem lại hiệu quả vượt trội. Phương pháp này còn có tác dụng tốt với các vùng da bị chai cứng như khuỷu tay, đùi, đầu gối. Sau khoảng 110 phút điều trị, làn da sẽ trở nên mềm mại, mịn màng và giàu độ ẩm.

    Các ngôi sao đã sử dụng phương pháp này có: Ellen DeGeneres, Cher, Mark Wahlberg và Charlize Theron.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]