3 lý do khó ngờ khiến bạn nổi mụn

Tập yoga, cắt tóc... là những lý do không ngờ tới có thể khiến da bạn dễ dàng bị nổi mụn hơn đấy!

0

Tẩy tế bào chết không đúng cách

Tẩy tế bào chết giúp da bạn sạch sẽ và mịn màng hơn. Tuy nhiên, nếu bạn tẩy tế bào chết không đúng cách, sử dụng các sản phẩm quá mạnh hoặc bàn chải quá cứng có thể khiến da bị tổn thương và kích ứng.

Khi bạn tẩy tế bào chết quá thường xuyên, chúng sẽ khiến da bạn bị khô và bong tróc, da phải tiết ra nhiều dầu hơn để cân bằng, dễ xuất hiện mụn. Nếu da bạn nhạy cảm hoặc bạn đang có các vấn đề nghiêm trọng về mụn, bạn nên đến gặp bác sĩ da liễu để có những tư vấn tốt nhất.

Tập yoga

Tập yoga ở các phòng tập đại trà có thể mang lại sự tiện lợi và nhanh chóng, tuy nhiên các tấm đệm tập kém vệ sinh có thể ảnh hưởng đến làn da của bạn.

Những tấm đệm tập yoga ở các trung tâm thường không được giặt giũ thường xuyên dù mỗi ngày đều tiếp xúc với rất nhiều người. Vì thế, nó là nơi tích tụ rất nhiều mồ hôi, bụi bẩn, vi khuẩn – những chất bẩn rất dễ bám dính lên da bạn khi tập luyện. Bạn nên mang theo tấm đệm tập riêng của mình và nhớ tắm rửa sạch sẽ sau mỗi lần tập luyện nhé!

Mái ngố

Kiểu tóc mái ngố ngang trên lông mày có thể rất thời thượng nhưng lại khiến trán bạn bị nổi mụn. Những sợi tóc lòa xòa trước trán làm tích tụ mồ hôi trên trán, kết hợp với các sản phẩm dưỡng tóc cũng như các thành phần hóa học trong dầu gội, dầu xả của bạn sẽ khiến các lỗ chân lông trên trán bị bịt kín, làm xuất hiện mụn nhiều và dễ dàng hơn.

Ngoài ra, những sợi tóc có thể đâm vào da của bạn, khiến trán của bạn bị kích ứng và dễ tổn thương hơn. Bạn nên chọn những loại sản phẩm dành cho tóc có thành phần tự nhiên để hạn chế tác động của nó lên da mặt của bạn.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]