Thay vì cầm điện thoại hãy ôm con
Điện thoại hay các thiết bị điện tử giờ đã trở thành vật bất ly thân của nhiều người. Nó đã gắn liền với cuộc sống của chúng ta trở thành một phần không thể thiếu cho họ. Bạn có thể chơi trò chơi trên điện thoại, tranh thủ lướt web trong lúc đợi đồ ăn ở nhà hàng mà quên mất sự có mặt của con bên cạnh. Hay bạn đưa con đi công viên chơi rồi ngồi một chỗ đọc tin nhanh trong khi con chơi một mình quanh quẩn, bạn không rời mắt khỏi điện thoại khi con hỏi câu gì đó, thậm chí bạn còn gắt gỏng với con nếu nó lỡ làm phiền bạn khi bạn đang nói chuyện điện thoại lúc ở nhà, bạn nghe điện thoại lúc lái xe, vội vàng check mail lúc dừng đèn đỏ…
Chiếc điện thoại đã “đánh cắp” của bạn rất nhiều thời gian vui vẻ bên con, rất nhiều cử chỉ âu yếm với con. Do vậy bạn hãy tạm cất điện thoại và quên nó đi khi ở bên con để nắm tay và nhìn vào mắt con mỗi khi nói chuyện với chúng vì ánh mắt của bạn sẽ nói lên tình yêu thương với con. Hãy ôm, xoa lưng, vuốt ve… con nhiều hơn vì những cử chỉ yêu thương thực sự là thứ thức ăn bổ dưỡng nhất với tâm hồn con trẻ.