4 cách dạy con tự lập không tốn công của người Đức

Người Đức nổi tiếng nghiêm khắc và chú trọng việc dạy con tự lập từ sớm. Cách dạy con tự lập của người Đức rất khác biệt nhưng đáng suy ngẫm và học hỏi.

15.5972
  • 1

    Dạy con tự lập bằng cách không thúc ép con học đọc

    Theo một đánh giá năm 2012 của Tổ chức Hợp tác Kinh tế và Phát triển, học sinh 15 tuổi ở Đức thể hiện tốt hơn so với mặt bằng chung của thế giới trong các môn đọc, toán và khoa học. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là trẻ con Đức phải học từ sớm.

    Dạy con tự lập ở Đức không có nghĩa là bắt con phải học quá nhiều thứ từ khi còn nhỏ. Trường mẫu giáo ở Berlin không nhấn mạnh vào việc tăng cường khả năng học thuật. Trên thực tế, giáo viên và các phụ huynh khác đều khuyên tôi không nên dạy con đọc. Bởi đó là điều đặc biệt mà trẻ sẽ học cùng nhau khi bước vào cấp 1. Mẫu giáo là thời điểm để chơi và học cách giao tiếp xã hội là chính. Điều này khác xa với việc dạy con ở Việt Nam.

    Dạy con tự lập không có nghĩa là bắt con làm mọi việc, học sớm
  • 2

    Dạy con tự lập bằng cách để trẻ đi tới nhiều nơi một mình

    Ở Đức, phần lớn trẻ con đến trường hoặc đi lại xung quanh khu mình ở mà không có cha mẹ đi cùng. Một số thậm chí còn tự đi tàu điện ngầm. Dù rất quan tâm tới vấn đề an toàn của con nhưng tự đi học được coi là cách dạy con tự lập cơ bản của người Đức.

    Các nhà nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, việc đi bộ khu vực gần nhà mà không có bố mẹ, hay gọi theo thuật ngữ “di chuyển độc lập”, rất tốt cho trẻ. Mẹ có thể cho con tự đi học nếu trường gần nhà, đi mua đồ ở gần nhà… trong những phạm vi an toàn. Để bắt đầu bài học dạy con tự lập này, vài lần đầu mẹ có thể đi ngay sau con và hướng dẫn trẻ cách đi an toàn. Và với những lần sau, mẹ có thể đứng ở nhà và dõi theo con.

  • 3

    Dạy con tự lập bằng tiệc tùng khi bắt đầu đi học

    Bắt đầu đi học, đặc biệt là học cấp 1 là một trong những sự kiện lớn của đời người. Do đó, thay vì những lời giáo huấn nặng nề, cha mẹ nên tổ chức một bữa tiệc long trọng cho trẻ. Sự kiện vào lớp 1 được trẻ con Đức vô cùng trông đợi. Nó đánh dấu một bước chuyển quan trọng trong cuộc đời và mang theo niềm hi vọng về tinh thần học tập hăng say.

    Đây cũng là giai đoạn cha mẹ đẩy mạnh việc dạy trẻ tự lập. Trẻ phải ý thức được mình đã lớn, có trách nhiệm học tập tốt và làm những việc nhà giúp bố mẹ như gấp quần áo, dọn cơm, tự dọn phòng…

    Hãy bắt đầu năm học mới bằng một bữa tiệc gia đình
  • 4

    Dạy con tự lập bằng cách đưa trẻ ra ngoài mỗi ngày

    Nước Đức có vô số sân chơi cho trẻ. Bất kể thời tiết lạnh giá, bầu trời âm u xám xịt tới mức nào, các bậc phụ huynh ở Berlin sẵn sàng trang bị quần áo ấm cho con và đưa chúng ra công viên hoặc để chúng tự đi. Ngược lại, nhiều cha mẹ Việt thấy thời tiết xấu là lo con ốm, “giấu” con trong nhà. Tuy nhiên, cách này không thể giúp bảo vệ trẻ khỏi bệnh tật, thậm chí còn gây suy giảm hệ miễn dịch. Đưa trẻ ra ngoài mỗi ngày cũng là cách dạy con tự lập.

    Đặc biệt, khi cho con ra ngoài thay vì quan tâm quá mức, quát mắng con với những câu đại loại như “Con không được làm cái này”, “Con đang làm cái gì thể?”, “Nguy hiểm!”, “Dừng lại ngay!”… Mẹ nên dạy con tự lập bằng cách để trẻ tự chơi. Điều này cũng thể hiện sự tôn trọng của cha mẹ với con cái.

    Mẹ có thể tham khảo thêm bài viết:

    >> 

    >> 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]