Ốm nghén
Hầu hết các bà bầu đều phải trải qua giai đoạn ốm nghén trong 3 tháng đầu tiên của thai kỳ, với nhiều triệu chứng khác nhau như nôn khan, nôn không dứt, người mệt mỏi kéo dài. Mặc dù cơn ốm nghén thật khó chịu, nhưng nó được coi là dấu hiệu của một thai kỳ khỏe mạnh. Một số chuyên gia cho rằng nguyên nhân của ốm nghén là do sự gia tăng hormone hCG (human chorionic gonadotropin) và hormone này rất cần thiết cho thai kì.
Nghiên cứu gần đây còn cho thấy những phụ nữ mang thai bị ốm nghén ít có khả năng sảy thai và sinh non hơn, ngoài ra nguy cơ đứa trẻ sinh ra bị khuyết tật cũng giảm đáng kể và thậm chí IQ của em bé cũng cao hơn bình thường.
Các nhà khoa học cũng đưa một số ý kiến rằng buồn nôn và nôn mửa giúp ngăn chặn mẹ bầu ăn những thức ăn có hại cho em bé trong 3 tháng đầu, khi mà các cơ quan của em bé bắt đầu phát triển. Tuy nhiên, bạn không nên lo lắng quá về việc ốm nghén đến nỗi ăn uống thiếu chất khiến thai nhi trong bụng suy dinh dưỡng, kém khỏe mạnh.
Ốm nghén là dấu hiệu của một thai kỳ bình thường