5 cách để bé thích tắm

Sáng tác những bài hát vui nhộn để hai mẹ con cùng hát khi tắm hay cho bé làm quen với các bạn đồ chơi có thể nổi đều là những cách giúp bé thấy việc tắm thú vị hơn.

15.5967

Ảnh: Corbis.com.

Con bạn từng thích tắm nhưng bây giờ âm thanh nước chảy lại khiến bé khóc. Những bé chập chững biết đi có thể đột nhiên sợ tắm, thường sau một số thay đổi trong thói quen, chẳng hạn như chuyển từ chậu tắm nhỏ sang chậu tắm to hay sau vài lần bị trơn trượt hoặc bị nước chảy vào mắt.

Nhưng bạn có thể làm cho việc tắm vui trở lại với bé nhờ thử những cách đơn giản dưới đây trong một tuần.

- Giới thiệu đồ chơi nổi mới ở ngoài chậu tắm. Để cho bé chơi với thuyền buồm (hay con thú nổi) ở ngoài phòng khách, sau đó chỉ cho bé thấy sẽ thú vị như thế nào nếu để nó nổi ở trên mặt nước.

- Cho bé làm chơi và làm quen dần với nước: Bạn chỉ đổ nước vừa ngập bàn chân bé và để con ngồi trong chậu và có thể vầy nước trong đó. Dần dần, bạn cứ thêm từng ít nước vào khi bé thấy thoải mái hơn.

- Giữ an toàn cho bé khi tắm: Bạn nên mua một tấm chiếu chống trơn trượt trải xuống dưới đáy chậu hay bồn tắm. Bé không còn sợ bị ngã hay đau nữa nên sẽ thích tắm hơn.

- Chú ý khi gội đầu cho con: Các bé thường rất ghét lúc gội đầu, nhất là khi bị nước chảy vào mắt hay bị đè ngửa ra. Vì thế bạn nhớ báo với con biết khi chuẩn bị đổ nước lên đầu bé và giúp bé cúi đầu thấp để không bị nước chảy vào mắt. Bạn có thể đưa cho con cầm một chiếc khăn tắm để bé có thể đặt ở mắt.

- Tập trung vào những trò vui hơn là cứ bắt bé phải tắm bằng xà phòng và gội đầu bằng dầu gội hằng ngày.

Nếu bé vẫn nhất định không chịu tắm sau một tuần bạn đã thử những cách trên, đừng cố lôi bé vào chậu và làm cho con càng ghét việc này. Bạn có thể thử lại trong một vài tuần với những ý tưởng mới, ví dụ như sáng tác một bài hát vui hay đề nghị bé tắm giúp cho một trong những con khủng long đồ chơi của bé.

Minh Thùy (theo Parenting)

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]