1. Sử dụng sản phẩm làm trắng nhiễm bẩn, không rõ nguồn gốc

Mỹ phẩm có rất nhiều hàng nhái, được bày bán khắp các chợ và có giá rất rẻ. Đây đều là mỹ phẩm không rõ xuất xứ, thành phần sản phẩm. Điều này có thể gây ra những vấn đề rất nguy hại, khiến cho vi khuẩn, các chất bẩn xâm nhập vào da gây phản tác dụng, dẫn đến rất nhiều căn bệnh về da liễu.

 

2. Pha chế nguyên liệu sai công thức

Với mỗi công thức pha chế cần tuân thủ tuyệt đối theo đúng lượng quy định. Bởi chỉ cần sai lệch 1 chút là có thể gây ra những tổn thương nghiêm trọng cho làn da.

3. Không thử trước khi sử dụng

Da rất nhạy cảm, nhất là da mặt. Dù các sản phẩm làm trắng có nguồn gốc thiên nhiên cũng vẫn có thể gây dị ứng, kích ứng. Vì thế, bạn nên kiểm tra kỹ và dùng thử ở vùng da mỏng khác trên cơ thể (cổ tay, hàm, cằm...) trước khi sử dụng cho toàn bộ da mặt.

4. Bỏ qua các dấu hiệu bất thường

Nếu bạn cảm thấy khó chịu, ngứa, nóng ran sau khi sử dụng sản phẩm thì điều đó chứng tỏ sản phẩm có chứa thành phần gây kích ứng da. Và bạn nên rửa mặt thật sạch và ngưng ngay việc sử dụng sản phẩm đó.

 

5. Sử dụng quá nhiều sản phẩm tẩy trắng da

Sử dụng quá liều lượng sẽ dẫn đến nguy cơ làm tổn thương da và nhiều hậu quả khác. Vì thế, hãy kiên trì thay vì gấp gáp dùng nhiều mà phải gánh hậu quả bạn nhé!

 Na