1) Cuộc chơi chưa kết thúc

Trừ khi bạn có con nhỏ và không thể dỗ những đứa con đi ngủ sớm, thì không có lý do gì khiến bạn phải về nhà sớm vào ngày đặc biệt nhất của năm, thay vì dành chút thời gian đi chơi hoặc cùng người bạn đời tận hưởng năm mới.

2) Sẽ cần ai đó để uống hết chai rượu vừa khui

Sẽ chẳng còn gì buồn hơn khi cất đi một chai rượu chỉ vừa khui nắp uống mừng năm mới. Nếu bạn muốn một năm mới trọn vẹn, hãy vui vẻ hết mình vào đêm giao thừa. Nếu không, một chai rượu uống dở sẽ báo hiệu một sự mở đầu thiếu may mắn – vận rủi trong năm tới. Tuy nhiên, cũng đừng quá lạm dụng chè chén, vì say xỉn hoàn toàn không tốt cho bạn.
Hãy ở cùng bạn bè

3) Bạn còn rất nhiều bạn bè và người thân để chúc mừng năm mới.

Tại sao chỉ tổ chức Đêm giao thừa tại nhà và một mình trong khi vẫn còn những người bạn? Nếu muốn một năm mới sung túc, sum vầy bạn cũng nên tổ chức đêm giáng sinh cùng đại gia đình hoặc bạn bè và đi chúc mừng những người bạn biết. Nếu cản trở về địa lý, hãy sử dụng điện thoại, nếu cản trở về thời gian, hãy gửi tin nhắn. Hãy luôn chú ý đến những người xung quanh, và cuộc sống của bạn sẽ hạnh phúc hơn.

4) Những sự kiện đặc biệt

Dĩ nhiên, đêm giao thừa nào cũng luôn có những sự kiện và chương trình đặc biệt, tuy nhiên năm nay, khi nền kinh tế Việt Nam và quốc tế đang dần hồi phục, chắc chắn sẽ có những điều thú vị hơn để chúng ta hy vọng trong các chương trình năm mới. Hơn nữa, chẳng phải đây là dịp đặc biệt nhất trong năm hay sao? Hãy tận hưởng hết mình đi!

Lời tỏ tình đầu năm

5 Lời tỏ tình đầu năm

Nếu bạn là một trong những cặp đôi may mắn đang định tỏ tình hoặc cầu hôn nhau, thì đừng ngần ngại trao nhau lời yêu thương vào đêm giao thừa, bởi một nụ hôn trong thời khác giao nhau giữa năm cũ và năm mới sẽ là một kỷ niệm tuyệt vào mà bạn không thể nào quên. Và hãy chú ý chọn khung cảnh yên tĩnh, đặc biệt, chỉ có hai người để có một không gian lãng mạn hoàn hảo.

6) Bạn đã chờ, vậy hãy tận hưởng nó

Chúng ta luôn mong những điều xui rủi năm cũ qua đi với những niềm hy vọng cho một năm mới tươi sáng. Vậy hãy tân hưởng hết mình trong giây phút đặc biệt nhất giữa hai năm. Hãy suy nghĩ đến những điều bạn muốn làm trong năm mới. Bạn đã chờ đến 12h để đón pháo hoa, vậy sao không dành thêm chút thời gian để đón những cảm xúc mới!

Vũ Thành

Các tin nóng khác: