6 món ăn kinh dị nhất thế giới không nên thử nếu 'yếu tim'

Có những món ăn là đặc sản của các địa phương nhưng lại khiến người khác phải rùng mình. Danh sách các món ăn “rùng rợn” dưới đây chắc hẳn sẽ khiến bạn “ngả mũ chào thua”.

15.5977

Tong Zi Dan (Virgin Boy Eggs) – trứng gà luộc trong… nước tiểu của các cậu bé

Đây là đặc sản của thành phố Dongyang, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Theo quan niệm của người Trung Quốc, trứng rất tốt cho sức khỏe, từ việc điều trị viêm khớp đến phòng ngừa đột quỵ. Nếu trứng được bày biện trên bàn ăn, chắc hẳn bạn sẽ không thể biết được quá trình chế biến rùng rợn như thế nào.

Trứng được ngâm trong nước tiểu khoảng nửa ngày. Sau đó, chúng được đun sôi cho tới khi vỏ nứt ra để nước tiểu có thể ngấm vào bên trong.

Không biết cô gái trong ảnh có thực sự thích món ăn này hay không?

Cà phê đắt nhất thế giới làm từ… phân voi

Loại cà phê này có giá 1.500USD/kg (khoảng 31 triệu đồng/kg). Đây là loại cà phê đắt nhất thế giới, được sản xuất tại Thái Lan.

Các chú voi được ăn quả cà phê Arabica. Sau khi chúng đại tiện, phân voi sẽ được lọc để chế biến cà phê. Mỗi năm có khoảng 200kg được sản xuất.

Người ta đánh giá cao loại cà phê này bởi hương vị đậm đà, có vị socola, hạt dẻ và anh đào.

Fugu Sashimi – món ăn chết người làm từ cá nóc

Món ăn được bày biện tuyệt đẹp như thế này lại được làm từ cá nóc kịch độc có khả năng khiến nhiều người tử vong. Nếu không được chế biến cẩn thận, món ăn này sẽ khiến bệnh nhân chết chỉ trong vòng 4-6 giờ.

Đây là món ăn nổi tiếng và cũng là món đắt đỏ của Nhật Bản. Các đầu bếp phải trải qua khóa học và thực tập từ 2-3 năm, sau đó trải qua kỳ thi Quốc gia mới được phép làm món ăn này.

Món Tepa - món đầu cá hồi chôn sống

Tepa là đặc sản của người Eskimo, Alaska. Đầu và ruột cá hồi được để trong thùng nhựa hoặc túi nilon và chôn xuống đất từ 4-6 tuần.

Món ăn đạt yêu cầu khi đầu và ruột cá… bị phân hủy hoàn toàn.

Shiokara – món ăn làm từ nội tạng và ruột cá lên men

Món ăn này được làm hoàn toàn từ nội tạng và ruột cá, sau đó trộn với 10% muối và 30% bột gạo ủ trong hộp kín trong vòng 30 ngày.

Shiokara có thể sẽ không phù hợp với những ai chưa từng ăn các món làm từ nội tạng. Thế nhưng, đây lại là món ăn thanh nhã với người Nhật Bản.

Shirouo no odorigui – món cá còn đang ngoe nguẩy trong bát của Nhật

Shirouo no odorigui là tên của những con cá non trong suốt. Những ai ưa thích cảm giác mới lạ có thể trải nghiệm cảm giác “độc đáo” khi các chú cá nhảy nhót trong miệng.

Món cá được ăn cùng với trứng và giấm. Khi ăn, các thực khách đập trứng và trộn với giấm để được trải nghiệm cảm giác cá “nhảy múa” mạnh hơn bình thường trong miệng.

Kiviag – món chim chết nhồi hải cẩu thối rữa

Kiviag là món truyền thống của người Inuits, bắc Greenland, Đan Mạch. Đây chắc hẳn là món ăn khiến nhiều người buồn nôn khi 500 con chim bị giết được nhồi trong xác những con hải cẩu đã thối rữa. Sau đó, người dân chôn con hải cẩu xuống đất và sau 18 tháng, món ăn này mới hoàn thành.

Nguồn: Internet

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]