7 lý do đáng suy nghĩ về chuyện nên có con

15.5963

Dưới đây là những lý do đáng để suy ngẫm tại sao các cặp vợ chồng nên có con.

 

Có những “thiên thần nhỏ” trong nhà là một quyết định rất quan trọng đối với tất cả các cặp vợ chồng. Tuy nhiên, đôi khi, sự ra đời của những đứa trẻ chỉ là bởi cha mẹ chúng nghĩ rằng đứa trẻ sẽ cải thiện mối quan hệ của họ, hoặc bởi nhà hàng xóm đã có tới 5 đứa trẻ con. Những lý do này không sai nhưng không hoàn toàn thuyết phục.

Dưới đây là những lý do đáng để suy ngẫm tại sao các cặp vợ chồng nên có con.

1. Để hình thành một gia đình đích thực Bạn và người bạn đời của bạn đã hội tụ đủ những yếu tố về tâm lý, tình cảm và tài chính để sẵn sàng chào đón một thành viên mới của gia đình. Bạn sẽ cảm thấy có trách nhiệm muốn nuôi nấng và chăm sóc một đứa trẻ. Có đôi khi bạn cảm thấy thiếu một cái gì đó giữa hai vợ chồng, và đứa con sẽ lấp vào khoảng trống đó để gia đình bạn thực sự có ý nghĩa.

2. Một thách thức mới

Có trách nhiệm với một đứa trẻ như là một thách thức mới cho các cặp vợ chồng. Đây được coi là một thách thức lớn trong cuộc sống, khi vợ chồng bạn đã đồng tâm và mong muốn cùng nhau đảm nhận trách nhiệm nuôi dạy một đứa trẻ.

3. Thỏa mãn mong muốn có con

Cả hai đều yêu thích trẻ con, và quý những đứa trẻ trong đại gia đình nhà mình. Cứ mỗi lần chúng ra về là tim bạn lại cảm thấy tiếc nuối và như ngẹt thở. Đó chính là lúc bạn mong muốn mình cũng có những đứa con như vậy.
4. Thời gian đã “chín muồi”
Các bạn là một cặp vợ chồng đáng yêu và đã trên 35 tuổi. Sợ rằng, nếu chậm trễ trong việc “đưa một đứa trẻ đến với thế giới này” thì có thể sau này bạn sẽ khó thai hoặc có biến chứng trong thời gian mang thai hoặc khi sinh. Nếu bạn chắc chắn đã sẵn sàng cho một đứa trẻ ra đời thì đây là thời điểm thích hợp nhất.

5. Hoàn thành thiên chức

Có những người dường như sinh ra để làm điều gì đó. Và có những người được sinh ra để làm các bậc cha mẹ. Họ cảm thấy muốn tồn tại trên trái đất này để nuôi con khỏe mạnh và hạnh phúc.

6. Để đem lại niềm vui

Bạn đang hạnh phúc với nhau, nhưng bạn có thể làm cho tình yêu đó lớn hơn rất nhiều! Bạn muốn ánh sáng của một cuộc sống mới. Hãy xem xét đến việc một đứa trẻ cũng sẽ mang lại ánh sáng vào cuộc sống của cả hai bạn.

7. Chấp nhận số phận

Bạn đã có thai, và hầu hết những lý do nêu trên đều có thể áp dụng cho bạn. Có thể bạn chưa lên kế hoạch để có thai, nhưng nó đã xảy ra. Bây giờ bạn rất vui mừng được trở thành cha mẹ. Hãy coi đó là một món quá thật ý nghĩa.

 

 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]