8 bí quyết mặc đẹp cho phụ nữ ngoài 40

15.6018

Đơn giản nhưng không cẩu thả - là một trong những bí quyết giúp bạn diện đồ đẹp dù không còn trẻ.

1. Không chọn trang phục quá trẻ

Có những nhãn hiệu thời trang phù hợp với một độ tuổi nhất định. Điều quan trọng là bạn xác định đúng mình phù hợp với nhãn hiệu nào, kiểu trang phục nào, để không rơi vào tình trạng "cưa sừng làm nghé".

2. Không chọn trang phục già hơn tuổi

Bạn vừa bước qua tuổi 40 nên đừng vội nhìn đến trang phục dành cho các quý bà 50. Việc sa đà vào trang phục của người già dễ khiến bạn “già trước tuổi”. Hãy tránh những kiểu áo có hoa văn to bản từ thời đại trước, màu sắc nhạt nhòa hay xám xịt, chất liệu dày cộm hay kim sa, hoa hòe quê mùa. Ngay cả khi đã bước qua tuổi trung niên, bạn vẫn có thể là một quý cô phong cách và thanh lịch.

3. Mặc thoải mái

Bước qua tuổi này, điều ưu tiên hơn là sự thoải mái trong cuộc sống. Vì thế, bạn có thể bắt đầu bỏ đi những chiếc váy bodycon sát ba vòng, những chiếc crop-top khoe vòng hai một cách kém tự tin hay những chiếc mini skirt ngắn cũn cỡn khó di chuyển.

4. Hiểu bảng màu của cơ thể

Ai cũng có những màu trang phục chủ đạo. Đó là màu có khả năng tôn vinh vóc dáng cơ thể nhất. Ở tuổi 40, những màu chói, neon, dạ quang cần được tiết chế. Sự thanh lịch ở tuổi này thường liên quan đến các gam màu lạnh, trầm, quý phái nhưng vẫn trẻ trung như xanh thủy thủ, kem, tím hoa lan…

5. Mặc đơn giản

Đây là giai đoạn phụ nữ dễ sa vào các chất liệu nặng nề hoặc hoa văn già dặn. Mặt khác, tuổi này cũng không còn phù hợp để lăng xê các mốt thời thượng như color block hay phong cách punk phóng khoáng. Mặc đơn giản nhưng sang trọng là lựa chọn an toàn và hiệu quả ở tuổi này. Việc sáng tạo có thể tập trung vào một hoặc hai điểm nhấn trên trang phục như túi xách, thắt lưng, giày…

6. Hiểu về khiếm khuyết cơ thể

Có những khuyết điểm cơ thể mà phần lớn phái nữ tuổi 40 đều mắc phải: cân nặng, tay chân gân guốc, mất đường cong… Đẳng cấp của phong cách thể hiện qua khả năng biến hóa trang phục của bạn sao cho tôn vinh vẻ đẹp và giấu đi nhược điểm.

7. Đừng dùng quần jeans của người già

Chiếc quần jeans cho các bà mẹ thường có kiểu dáng thoải mái nhưng gần như mất hết các đường cong, chất vải nhạt nhòa dễ gây ra sự xuề xòa cho người mặc. Không mặc loại quần này chưa hẳn đã vi phạm nguyên tắc thứ ba ở trên, vì bạn vẫn còn nhiều kiểu áo quần, chất liệu suông vừa đẹp, vừa thanh lịch nhưng vẫn tạo sự thoải mái. Bạn cần nhớ rằng sự thoải mái không đồng nghĩa với ăn mặc cẩu thả.

8. Chăm sóc cơ thể

Trang phục dù đắt tiền cũng sẽ không đẹp nếu bạn không chăm sóc diện mạo. Ở tuổi nào cũng vậy, trang phục phải đi đôi với chăm sóc cơ thể tốt: chải tóc, dưỡng da, xịt nước hoa, vuốt mi hàng ngày trước khi ra đường.


Sao Mai

 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]