8 sai lầm thường gặp khi dùng mascara

(Kiến Thức) - Dưới đây là những lỗi sai thường gặp khi chuốt mascara mà bạn nên tránh nếu như muốn trở thành một cô nàng xinh đẹp và quyến rũ.

15.5809
 Không kẹp mi. Mascara giúp nâng mí mắt đáng kể nhưng nếu muốn đôi mắt to và sâu hơn, bạn cần phải sử dụng một dụng cụ uốn mi. Cần phải uốn mi trước khi chuốt mascara bởi nếu thực hiện sau, các lớp dễ bị lem ra ngoài và bị phá vỡ.

 Đánh mắt sau khi chải mascara. Bạn không nên làm điều này. Nếu bạn dự định đánh phấn mắt thì bạn làm trước khi chải chải mascara. Và chải mascara là công đoạn cuối cùng để hoàn thiện đôi mắt đẹp.

Chải mascara quá nhiều lần. Các chuyên gia trang điểm khuyên bạn chỉ nên chuốt mascara nhiều nhất 2 lần để lớp mascara bám chắc vào sợi mi khiến lông mi cong và dày hơn. Việc chải mascara quá nhiều lần sẽ khiến những sợi mi của bạn trở nên khô cứng, vón cục mà trông mất tự nhiên. 

Sử dụng một chiếc mascara quá lâu. Một chiếc mascara khi đã mở nắp chỉ nên sử dụng trong khoảng thời gian một năm bởi nếu sử dụng quá lâu, những vi trùng phát sinh trong chiếc mascara sẽ gây ra cho bạn tình trạng mẩn ngứa hay thậm chí là đau mắt đỏ. 

Không chải mascara từ gốc. Nhiều người có thói quen khi sử dụng mascara chỉ bắt đầu chải từ phần thân. Điều này không những không giúp cho đôi mi của bạn dài và cong hơn mà thậm chí còn khiến lông mi bị rụng và dễ gãy. 

Kéo chổi lên xuống nhiều lần. Nếu như bạn nghĩ rằng việc kéo chiếc chổi chuốt mascara lên xuống nhiều lần sẽ giúp các lớp mascara bám vào chổi nhiều hơn thì chắc hẳn bạn đã lầm. Việc làm này vô tình sẽ khiến cho không khí bên ngoài lọt vào trong ống mascara và làm giảm tuổi thọ cho chiếc mascara của bạn. 

Sử dụng quá nhiều lực. Có thể bạn không để ý nhưng cách cầm chổi chuốt mascara cũng rất quan trọng trong việc tạo hình cho một đôi mi đẹp. Đôi khi việc cầm cây chổi và sử dụng quá nhiều lực của bàn tay cũng có thể là nguyên nhân khiến đôi mi của bạn bị lem hoặc nhòe do lớp mascara.  

Lau mắt lem khi còn ướt. Chải mascara chẳng may bị lem mà bạn dùng giấy lau ngay thì sẽ càng làm cho tình trạng trở nên tệ hơn. Lúc này, bạn nên bỏ sang chải mắt còn lại. Nếu bên kia bạn đã chải rồi thì bạn đi làm việc khác để chờ cho khô. Khi mắt lem đã khô thì dùng bông tăm thấm nước hoa hồng hay dung dịch nước tẩy trang lau nhẹ nhàng. 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]