Bánh mì phết bơ, trứng tươi ngon

Đã khi nào bạn ăn bánh mì kèm với quả bơ dầm nhuyễn cùng với trứng chưa, chắc chắn là ngon lắm nhé!

0

Nguyên liệu:

½ quả bơ

7g bơ

2 quả trứng

Muối

Tiêu đen

2 lát bánh mì

Cách làm:

Bước 1: Dùng thìa nạo bơ ra khỏi vỏ, cho vào bát. Nghiền nát nơ bằng thìa hoặc dĩa.

Bước 2: Đun nóng chảo trên ngọn lửa vừa, thêm bơ vào chảo để bơ tan chảy. Đập trứng vào chảo, không để làm vỡ lòng đỏ. Rắc ít muối và hạt tiêu lên trứng.

Bước 3: Trong khi ốp trứng (lòng đỏ chín hay lòng đào tùy ý bạn nhé), bánh mì cho vào lò nướng qua, sau đó phết bơ nghiền lên trên cả hai lát bánh.

Bước 4: Lật mặt trứng, rắc thêm ít muối và bơ, để 30 giây rồi lấy trứng ra khỏi chảo, đặt lên trên bánh mì đã được phết bơ nghiền.

Món ăn này ăn vừa lạ miệng nhưng thơm ngon vô cùng!

Chúc các bạn thành công và ngon miệng!

Bạn có thể làm món bánh mì cá hộp trộn mayonnaise tặng mẹ vào bữa sáng nhé!
Món bánh mì vặn thừng mềm thơm này thật thích hợp để chị em lót dạ vào mỗi buổi chiều.
Nếu không ăn hết, bạn có thể nướng lại bánh mì với phô mai cực đơn giản mà thơm ngon bất ngờ nhé!
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]