Chiều nay, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 210 km về phía đông-đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km/giờ), giật cấp 9, cấp 10.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía đông khu vực bắc và giữa biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía đông quần đảo Hoàng Sa đã có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Biển động mạnh.

Hôm qua, Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương đã có công điện gửi các tỉnh, TP ven biển từ Bà Rịa-Vũng Tàu đến Quảng Ninh yêu cầu theo dõi, kiểm đếm tàu thuyền, thông báo cho chủ tàu thuyền diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh.

H.VÂN


Video đang được xem nhiều