Báo Sức khỏe&Đời sống hướng về miền Trung: Nơi gặp gỡ của những tấm lòng

* 1.000 người dân được khám, cấp thuốc và tặng quà trị giá hơn 300 triệu đồng.Với tấm lòng hướng về miền Trung ruột thịt đã liên tiếp phải gánh chịu sự tàn phá của những trận lũ dữ, trong hai ngày 5 - 6/11, bác sĩ, Thầy thuốc ưu tú (TTƯT) Trần Sĩ Tuấn, Tổng biên tập báo Sức khỏe&Đời sống dẫn đầu đoàn công tác của báo và đoàn Tình nguyện Sài Gòn (TNSG) về với đồng bào hai xã Vinh Tân và Hưng Hoà - TP. Vinh để cùng chia sẻ, khám chữa bệnh, khắc phục những khó khăn, mất mát mà người dân nơi đây đang phải chịu đựng.

15.5837

* 1.000 người dân được khám, cấp thuốc và tặng quà trị giá hơn 300 triệu đồng.

Với tấm lòng hướng về miền Trung ruột thịt đã liên tiếp phải gánh chịu sự tàn phá của những trận lũ dữ, trong hai ngày 5 - 6/11, bác sĩ, Thầy thuốc ưu tú (TTƯT) Trần Sĩ Tuấn, Tổng biên tập báo Sức khỏe&Đời sống dẫn đầu đoàn công tác của báo và đoàn y bác sĩ Tình Nguyện Sài Gòn (TNSG) về với đồng bào hai xã Vinh Tân và Hưng Hoà - TP. Vinh để cùng chia sẻ, khám chữa bệnh, khắc phục những khó khăn, mất mát mà người dân nơi đây đang phải chịu đựng.

Mừng quá vì đã có đoàn về tận xã khám bệnh

Báo SK&ĐS xin trân trọng cảm ơn lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Sở Y tế Nghệ An, UBND phường Vinh Tân, xã Hưng Hòa đã giúp đỡ đoàn công tác báo SK&ĐS và đoàn y, bác sĩ tình nguyện Sài Gòn tổ chức thành công chương trình "Khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng quà" cho nhân dân phường Vinh Tân và xã Hưng Hòa.

Báo SK&ĐS xin chân thành cảm ơn các nhà hảo tâm: Công ty Ajinomoto Việt Nam; Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn-SAPHARCO; Tập đoàn Đông Nam Dược Bảo Long; Công Ty CP Dược phẩm 2-9 NADYPHAR;  Công ty cổ phần HA Pharma... đã tham gia ủng hộ chương trình khám chữa bệnh miễn phí và tặng quà tại phường Vinh Tân và xã Hưng Hòa TP. Vinh, Nghệ An.
Ngay sau khi tới TP. Vinh, trước ngày hoạt động chính của chuyến đi, các thành viên của báo SK&ĐS và đoàn Tình nguyện Sài Gòn (TNSG) đã bắt tay ngay vào công tác chuẩn bị tại từng xã, từ vận chuyển thuốc men, hàng hoá về các điểm tập kết đến công tác tổ chức quy trình các phòng khám chữa bệnh cho người dân, mặc dù vừa trải qua một chặng đường dài mỏi mệt nhưng mọi người đều nhiệt tình và sẵn sàng lao vào việc.

Sáng ngày tổ chức chương trình "Khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng quà" không khí se lạnh. Sự yên tĩnh sớm mai ở mảnh đất đầy gian khó này chợt bị đánh thức bởi tiếng ồn ào của hàng trăm người dân xã Vinh Tân đã có mặt tại trạm y tế xã để chờ đoàn công tác cùng các bác sĩ đoàn TNSG khám chữa bệnh, phát thuốc và tặng quà.

Phát biểu tại buổi lễ khai mạc, TTƯT, bác sĩ Trần Sĩ Tuấn - Tổng biên tập báo SK&ĐS đã xúc động chia sẻ: Chúng tôi cùng đoàn y, bác sĩ TNSG rất xúc động khi được tới chia sẻ với những khó khăn mất mát của người dân TP. Vinh. Đặc biệt trong chuyến đi lần này có sự góp mặt của những y, bác sĩ, những nhà hảo tâm cùng chung tâm nguyện chia sẻ với người dân đã phải gánh chịu những thiệt hại trong đợt lũ vừa qua. Báo SK&ĐS cùng đoàn TNSG luôn mong muốn được trực tiếp chia sẻ với người dân, tuy là một phần nhỏ bé nhưng mang nhiều ý nghĩa này.

Tâm sự với các thành viên của đoàn, cô Trần Thị Lục - 63 tuổi cho biết: Trong trận lụt vừa qua, nhà cô bị ngập đến 2/3, đồ dùng gần như bị hỏng hết, mặc dù gia đình đã được các cơ quan quan tâm nhưng đây là lần đầu cô được các thầy thuốc khám bệnh sau những ngày mưa lũ. Biết nhiều người trong xã háo hức với chương trình này, cô đã phải đi từ sáng sớm nhưng cũng không nghĩ rằng người dân lại tới đông và sớm đến như vậy. Ngồi chờ đến lượt khám, bác Ngô Xuân Kính, 70 tuổi và bác Nguyễn Văn Chương, 65 tuổi giãi bày: Mọi người trong xã biết tin tới đông quá, dù đã lấy số thứ tự rồi nhưng do không muốn chen lấn nên ngồi ngoài chờ, rồi cũng tới lượt mình thôi. Bác Kính cho biết: Cách đây vài năm bác bị xuất huyết dạ dày, máu chảy nhiều lắm, may mà được cấp cứu kịp. Hôm nay, biết tin có đoàn công tác báo SK&ĐS và các bác sĩ ở Sài Gòn tới khám bệnh, bác cũng muốn đi khám lại để kiểm tra sức khoẻ. Dù phải chờ trong một thời gian khá dài nhưng bác Chương không dấu được vẻ phấn khởi, bác cho biết: Ở xã Vinh Tân chưa bao giờ có hoạt động khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng quà như lần này. Bác chỉ nghĩ đơn giản rằng đoàn bác sĩ tới đây khám chắc chắn có trình độ cao, mình nên đi kiểm tra lại sức khoẻ cho bản thân, chứ bình thường cũng ngại tới bệnh viện khám lắm. Bác tâm sự, những hoạt động này thật đáng quý và thiết thực.

Phấn khởi sau khi được tặng quà, bác Đặng Văn Thân, thương binh 4/4, tại xã Hưng Hoà tâm sự: “Đợt lũ lụt vừa qua, nhà tôi bị lụt gần như nặng nhất, do không tự đi lại được nên các con đã phải đưa tôi đi sơ tán. Nói thật, tôi đi khám thì có chế độ, nhưng được đoàn về tận xã để khám bệnh thì mừng lắm, còn có cả quà nữa”.

 Tổng biên tập báo SK&ĐS Trần Sĩ Tuấn và Phó giám đốc Sở y tế Nghệ An Bùi Đình Long trao quà cho các gia đình chính sách.
Hết mình vì bà con

Trong chuyến đi về miền Trung lần này, mặc dù những con người tham gia ở nhiều đơn vị, tổ chức nhưng tất cả đều tâm nguyện muốn được chia sẻ với người dân vùng lũ. Mặc dù liên tục khám chữa bệnh cho bà con, nhưng bác sĩ Trương Thế Dũng - BV Vũ Anh dường như quên hết thời gian, đã quá trưa nhưng anh vẫn miệt mài khám cho người dân, anh tâm sự: Mình thường xuyên đi tình nguyện, nếu có vất vả thì không thấm gì so với những mất mát của đồng bào mình. Cuộc trò chuyện của chúng tôi phải tạm ngưng đôi chút vì BS. Dũng có một cụ già đến lượt vào khám, quan sát anh, bằng một chất giọng miền Nam rất nhẹ nhàng, anh hỏi han tình trạng sức khoẻ của cụ rồi khám bệnh cho cụ. Khám xong, anh lại tận tình căn dặn cụ từ việc uống thuốc, đến cách ăn uống để duy trì sức khoẻ. Tiếp tục cuộc trò chuyện, BS Dũng cho biết đã tham gia với TNSG một thời gian, ngoài những buổi đoàn tổ chức, mình cùng các bạn, các bác sĩ có chung sở thích đi tình nguyện khoác ba lô tìm tới những vùng khó khăn ở các địa phương để khám chữa bệnh cho người dân. Rảnh rỗi, cứ đi vậy thôi, chỉ mong sao khám được cho càng nhiều người dân, càng ở những vùng khó khăn bao nhiêu mình càng vui bấy nhiêu. BS Dũng là một trong rất nhiều những tấm lòng của các bác sĩ, dược sĩ đi trong đoàn Tình nguyện Sài Gòn, không quản thời gian, công sức, làm tất cả cho đồng bào miền Trung.

Tham gia trong chuyến đi do báo SK&ĐS tổ chức lần này, có  anh Nguyễn Lào công tác trong ngành viễn thông tại tỉnh Quảng Nam. Anh Lào ra Nghệ An cùng một số bạn có tấm lòng hảo tâm với một xe ôtô chở quà, hàng hoá ra Nghệ An chia sẻ với bà con ở hai xã. Anh Lào tâm sự, tại Quảng Nam mình có tham gia tổ chức từ thiện Nhơn Hoà thực hiện việc đi phát thuốc miễn phí cho những người dân gặp hoàn cảnh khó khăn. Mặc dù không có chuyên môn về ngành y, nhưng mình vẫn đăng ký tham gia các đoàn tình nguyện đi khám chữa bệnh cho người dân, mình rất thoải mái và hoàn toàn tự nguyện. Đi nhiều nơi mới thấy bà con mình còn nhiều cảnh khổ quá.

Kết thúc một ngày bận rộn, tôi và Dược sĩ Hồng Sơn, phụ trách TNSG tranh thủ trò chuyện. Đoàn Tình nguyện Sài Gòn gồm những bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng đang công tác tại TP.HCM và một số người bạn có tấm lòng hảo tâm tiến hành làm công tác từ thiện, khám chữa bệnh cho người dân nghèo vào các ngày nghỉ. Hơn 1 năm thành lập, nhưng chuyến đi Nghệ An lần này là một chuyến đi đặc biệt, bởi đây là lần đầu tiên đoàn ra Bắc làm từ thiện nên mọi thành viên rất háo hức và phấn khởi. Riêng  DS Hồng Sơn, tính đến nay đã tham gia công tác tình nguyện hơn 20 năm, từ khi làm cán bộ đoàn, cho đến nay khi tuổi đời đã gần 50, bầu nhiệt huyết làm công tác từ thiện trong anh vẫn luôn cháy bỏng. “Tuy những điều làm được cho bà con còn nhỏ nhưng mình luôn muốn đóng góp và giúp đỡ cho bà con” - DS Sơn tâm sự.

 Tại UBND tỉnh Nghệ An, Tổng biên tập Trần Sĩ Tuấn đã trao tặng thuốc và tiền cho đại diện UBMT Tổ quốc tỉnh Nghệ An.

Ghi nhận chung tại tất cả các khâu từ cấp phiếu khám bệnh, khám bệnh, cấp thuốc, phát quà trong ngày ở 2 xã Vinh Tân và Hưng Hoà đều trong tình trạng "căng". Các thành viên trong đoàn từ các bác sĩ, các cán bộ phóng viên báo SK&ĐS với tinh thần làm việc không biết mệt mỏi, dù trên gương mặt mọi người đẫm mồ hôi nhưng tất cả đều tận tình chỉ bảo để bà con đến được khám bệnh và phát quà một cách chu đáo nhất. Với số lượng không hề nhỏ, 1.000 phiếu khám bệnh, phát thuốc và tặng quà chia đều cho hai xã, đấy là chưa kể bà con nghe tin có đoàn về khám chữa bệnh nên đến rất đông, trong khi thời gian chỉ gói gọn 1 ngày nên các thành viên càng phải nỗ lực hết sức mình để có thể giúp đỡ cho càng nhiều người dân càng tốt. BS.  Hồ Minh Văn - BV Nhân dân Gia Định cho biết: Trong ngày hôm nay, chỉ riêng bản thân mình đã khám cho hơn 100 người. Mừng là người dân ở hai xã không mắc nhiều bệnh về tiêu hoá, da liễu cho dù mới trải qua một trận lũ lụt nặng, hầu hết là các bệnh mạn tính như đau khớp, viêm khớp... Tuy nhiên, có thể thấy rằng, có nhiều người dân không biết bệnh của mình, nhất là bệnh tăng huyết áp. Rất nhiều người có chỉ số đo huyết áp ở mức cao nhưng không hề biết và điều này là rất nguy hiểm nếu không cẩn thận có thể dẫn tới tai biến mạch máu não. Đặc biệt, qua khám bệnh, anh đã phát hiện một cụ già có khối u ở vòm họng nhưng do bệnh không có triệu chứng rõ ràng nên cụ không hay biết. Sau khi cho đơn thuốc, anh đã yêu cầu người nhà đưa cụ đi khám ở bệnh viện tuyến trên để kịp thời kiểm tra và điều trị. BS Nguyễn Thị Kim Hoa, công tác tại BV Phụ sản Việt Hàn, phụ trách vấn đề khám sản khoa cho biết thêm: Qua ngày khám bệnh hôm nay, chủ yếu phát hiện những bệnh lý thông thường trong sản khoa. Tuy nhiên, điều quan trọng ở người phụ nữ khi đi khám đó là vấn đề tầm soát tỷ suất tổn thương tiền ung thư, bởi lẽ vấn đề này không có triệu chứng lâm sàng, không nhìn được bằng mắt thường nên đã khiến nhiều phụ nữ chủ quan, do đó khi phát hiện ra thì bệnh đã nặng. Qua chuyến khám bệnh này, người dân đã được các bác sĩ phát hiện nhiều bệnh cần chuyển lên tuyến trên để điều trị, người dân cũng được tư vấn về cách phòng chống dịch bệnh trong và sau lũ.

Với mong muốn chỉ đóng góp một phần công sức bé nhỏ, nhưng phải bằng những việc làm thiết thực, cụ thể như lời bác sĩ, Thầy thuốc ưu tú Trần Sĩ Tuấn đã phát biểu trong buổi khai mạc chương trình khám chữa bệnh.  Những điều đó đã được cụ thể bằng hoạt động khám chữa bệnh, tặng quà  cho bà con nghèo, các đối tượng gia đình chính sách, người có công để giúp họ phát hiện ra những bệnh lý trong cơ thể, đưa ra những lời tư vấn để giúp người dân biết cách tự bảo vệ sức khỏe của mình.

Những việc làm thiết thực và tình nghĩa ấy đã được lãnh đạo các địa phương và nhân dân vô cùng cảm kích. Điều này đã được ông Lê  Văn Thương, Chủ tịch UBND xã Hưng Hòa xúc động nhắc đi nhắc lại: “Cảm ơn báo SK&ĐS đã tổ chức đoàn bác sĩ về đây khám cho bà con nghèo, mong lắm những tấm lòng của các anh...!".      
 

Báo SK&ĐS xin trân trọng cảm ơn lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Sở Y tế Nghệ An, UBND phường Vinh Tân, xã Hưng Hòa đã giúp đỡ đoàn công tác báo SK&ĐS và đoàn y, bác sĩ tình nguyện Sài Gòn tổ chức thành công chương trình “khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng quà” cho nhân dân phường Vinh Tân và xã Hưng Hòa.

Đặc biệt, báo SK&ĐS xin chân thành cảm ơn các nhà tài trợ: Công ty Ajinomoto Việt Nam; Công Ty TNHH MTV Dược SÀI GÒN-SAPHARCO; Tập đoàn Đông Nam Dược Bảo Long; Chi nhánh Công ty TNHH DP Đô Thành; Công ty DP TW Mediplantex; Công ty IC Pharma Việt Nam; Công ty TNHH DP-DL Opodis (Phát Lộc); Công ty TNHH DP Thắng Lợi-Hà Nội; Công ty Cổ phần ARMEPHACO; Công ty TNHH thương mại Tân La Thành-Hà Nội;  Công Ty CP Dược phẩm 2-9 NADYPHAR ; Công Ty CP DP-DL PHARMEDIC; Công Ty TNHH DP MẶT TRỜI MỚI;  Công Ty TNHH 1 Thành viên VIMEDIMEX; Công Ty CP DP CAGIPHARM;  Công ty cổ phần HA Pharma;  Đoàn từ thiện Nhơn Hòa Quảng Nam và các tấm lòng hảo tâm đã phối hợp, tài trợ cùng báo SK&ĐS thực hiện thành công chương trình.

Danh sách các tập thể và cá nhân ủng hộ đồng bào vùng lũ lụt tại Nghệ An

- Công Ty CP Dược phẩm Dược Liệu PHARMEDIC   
- Bệnh viện PHẠM NGỌC THẠCH – TPHCM
- Công Ty TNHH Dược Phẩm MẶT TRỜI MỚI
- Công Ty TNHH 1  Thành viên VIMEDIMEX
- Hội sinh viên Việt Nam tại Grenoble - Pháp  (AEVG )
- Ông Nguyễn Gia Thành, Q.Gò Vấp – TPHCM
- Bà Nguyễn thị Hương Thu – Cty TNHH CKXDTM Tùng Lộc
- Ông Nguyễn Bá Tòng – Cty TNHH CKXDTM Bạch Tùng
- Ông Nguyễn Ngọc Tấn – Hội Từ thiện Nhân Hòa Quảng Nam
- Bà Đào thị Thu Sách – ITC Corporation
- Bà Đào Thúy Hằng - Cty TNHH XNK Nam Phương
- Ông Trần Đức Minh Cty TNHH XNK Minh Khang
- Bà Phan thị Hòa – Cty TNHH TM Phương Nam
-  DS Hoàng Mầng – TGĐ CTy CPDP CAGIPHARM
- Ông Lữ văn Tuấn – P8, Q.Tân Bình, TPHCM
- DS Huỳnh Thanh Đào
- Bà Ngô thị Mỹ Lệ - NADYPHAR
- Bà Võ thị Kim Thanh – NADYPHAR
- TS BS Đỗ thị Tường Oanh
- Cô Bích Tuyền; bà Mai; bà Hương
- Cô Ngọc Q.7 – TPHCM
- Ths Trần Ngọc Đệ - PHARMEDIC
- Ông Nguyễn Nhật Tài
- Nhóm bạn Linh – Thảo (Salon Tuấn Q.10)
- Bà Nguyễn thị Thu Thảo
- Cô Mỹ Danh – TB; Cô Lê My; bạn Thu Sách
 
 
Anh Tuấn

Đọc Nhiều Nhất

CHỦ ĐỀ HOT

  • Bệnh Gan mật
Chia sẻ: Email Print 0Bình luận »

Gửi bình luận của bạn

Các thắc mắc của bạn đọc về sức khỏe sẽ được giải đáp tại chuyên mục Phòng mạch online, mời các bạn đón đọc.

Tin Đã Đăng

Tổng biên tập: TTƯT.BS.Trần Sĩ Tuấn
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]