Béo phì - chuyện không hề nhỏ

Cứ 100 người trong độ tuổi trưởng thành (25 - 64 tuổi) thì có tới 17 người béo phì; và tỷ lệ người béo phì ở thành thị cao gấp 3 lần ở nông thôn.

15.606

>>

Đây là kết quả  cuộc điều tra mới nhất, lần đầu tiên được Viện Dinh dưỡng tiến hành tại Việt Nam về tình hình thừa cân, béo phì (ở 64 tỉnh, thành phố trên toàn quốc) vừa công bố tuần trước.

Điều kiện làm việc trong phòng ốc máy lạnh, được sự hỗ trợ của các phương tiện công nghệ thông tin và truyền thông hiện đại… rồi phương tiện di chuyển chạy bằng động cơ đã làm không ít người lười vận động.

Đó là chưa kể các cơ quan hành chính nhiều năm vẫn được coi là quan liêu, hành chính, bàn giấy… khiến rất nhiều công chức bàn giấy còn lười cả suy nghĩ.

Thực tế là rất nhiều người đã lạm dụng tiện nghi thành thói quen, rồi béo phì nên  không thể tham gia những công việc một khi phải ra khỏi môi trường thiếu tiện nghi.

Thứ nữa, kinh tế phát triển đã khiến chỉ số dinh dưỡng trong bữa ăn của đại đa số gia đình, nhất là ở thành thị, được cải thiện rất nhiều; nhưng, chuyện nhậu nhẹt thái quá hàng ngày của đội ngũ nhân viên cơ quan hành chính, doanh nghiệp trở thành nếp thường.

Còn về hệ quả của bệnh béo phì đối với xã hội không thể không suy ngẫm về việc ảnh hưởng đến tính năng động của nền hành chính và nền kinh tế do tỷ lệ người béo phì cao.

Kết quả khảo sát cho thấy, tình trạng thừa cân, béo phì tăng nhanh nhất ở lứa tuổi từ 45 trở lên (chiếm 2/3 số người bị thừa cân, béo phì), đây lại là đội ngũ lao động đang nắm giữ đa số những vị trí chủ chốt của hệ thống kinh tế và hệ thống hành chính.

Vì thế không thể  không lo ngại những người béo phì góp phần làm chậm quá trình cải cách hành chính của nền công vụ vốn đã rất ì ạch; những người béo phì góp phần làm cản trở tính năng động trong hệ thống  kinh tế-mà đó lại là điều quan trọng trong tiến trình gia nhập WTO đang cận kề.

>>

AloBacsi.vn (Theo Tiền Phong)
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]