Bị cận thị có nên đeo kính liên tục?

Cháu đang học lớp 8, mắt phải bị cận 0,75 độ, còn mắt trái cận 1 độ. Cháu nghĩ chỉ vào giờ học mới nên đeo kính. Cháu làm như vậy có làm tăng độ không.

0

Về mặt quang học, mắt của cháu sẽ cần kính trợ giúp khi cháu nhìn xa hơn 1 m. Do vậy cháu đeo kính để nhìn bảng, xem tivi, đi đường..., nói chung là những khi phải nhìn xa.

Còn khi cháu học bài, dùng máy tính, đọc sách..., tóm lại nhìn gần hơn 1 m thì không phải đeo. Công thức để tính cự ly này là lấy 1 chia cho số đi-ốp của cháu. Ví dụ: 1/1D = 1m.

AloBacsi.vn
 Theo Ths.BS Hoàng Cương - VnExpress
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]