Nên đeo kính như thế nào khi bị cận thị?

Có người bảo nên đeo kính hằng ngày để khỏi lên số, có người lại bảo chỉ nên đeo lúc đọc sách và học thôi. Vậy nên tôi theo cách nào?

14.931
“Con tôi học lớp 9, bị cận thị 1,25 điốp. Tôi đã đưa cháu đi khám và đeo kính cận. Có người bảo nên đeo kính hằng ngày để khỏi lên số, có người lại bảo chỉ nên đeo lúc đọc sách và học thôi. Vậy nên theo cách nào? Hiện có thuốc nào chữa cận thị không? Thỉnh thoảng tôi cho cháu uống viên sáng mắt Tobicom có sao không?”.
 

Việc tăng số cận thị phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Khi bị cận thị thì cần phải đeo kính để mắt không phải điều tiết nhiều làm tăng độ. Tuy nhiên có thể bỏ kính khi mắt nghỉ ngơi không làm việc. Con bạn mới cận 1,25 điốp thì vẫn ở mức nhẹ, chưa phải đeo kính cả ngày.
 
Tuy nhiên bạn cần lưu ý nhắc nhở cháu phải đeo kính khi đi đường, lúc xem tivi, khi học ở trên lớp mà phải thường xuyên nhìn lên bảng. Khi cháu đọc sách, nếu khoảng cách giữa mắt và sách là 30-35 cm mà cháu vẫn nhìn rõ, không phải nheo mắt thì không cần đeo kính.

Hiện nay chưa có thuốc nào chống cận thị. Thuốc Tobicom không ảnh hưởng đến sức khoẻ nhưng nếu thấy con bạn có hiện tượng buồn nôn, nôn hoặc tiêu chảy thì không nên tiếp tục dùng. Trường hợp của cháu cũng không cần phải uống viên sáng mắt. Cũng cần lưu ý rằng liều lượng và thời gian dùng thuốc ở mỗi người sẽ khác nhau tuỳ theo cân nặng và thể trạng. Vì vậy bạn không nên tự ý cho con uống thuốc mà nên có chỉ dẫn của bác sĩ.

AloBacsi.vn
Theo ThS Nguyễn Thanh Mai - Sức khỏe & Đời sống
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]